Quy trách nhiệm chủ phương tiện gây tai nạn

Ngày 25-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

(SGGP).- Ngày 25-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân kiến nghị cần quy trách nhiệm đối với chủ phương tiện để xảy ra tai nạn chứ không chỉ có tài xế chịu trách nhiệm. Ngoài ra, xử lý tình trạng rải đinh, chấm dứt tình trạng xử dụng xe quá niên hạn, sửa đổi một số quy định liên quan đến ATGT cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tồn tại lớn nhất là ý thức của người tham gia giao thông còn kém và công tác tuyên truyền chưa thấm sâu vào mỗi người dân. Các ngành tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, hình thức phong phú, thiết thực, cụ thể để nâng cao ý thức của tập thể, cá nhân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các các giải pháp đã được giao, nhất là các đề án: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường; phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012-2020; hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; tăng cường lực lượng và sử dụng tối đa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn việc sang tên đổi chủ với những phương tiện không thể tìm được chủ. Do vậy, đề nghị vẫn giữ nguyên quy định xử phạt hành vi không sang tên đổi chủ. Theo Thứ trưởng Ngọ, việc xử lý những trường hợp không sang tên đổi chủ hướng đến mục tiêu đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của chủ phương tiện, đặc biệt trong việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

Q. HÙNG - T. LƯU

Tin cùng chuyên mục