Hơn 100 tỷ đồng xây dựng Làng Cam

(SGGP). – Kỷ niệm 52 năm Thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10-8-1961 và 10-8-2013), ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức Chương trình “Hành trình Cam” và truyền hình trực tiếp chương trình “Ân tình Làng Cam”.

(SGGP). – Kỷ niệm 52 năm Thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10-8-1961 và 10-8-2013), ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức Chương trình “Hành trình Cam” và truyền hình trực tiếp chương trình “Ân tình Làng Cam”.
 
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TPHCM cho biết, TPHCM hiện có khoảng 20.000 nạn nhân, trong đó có 5.000 CCB và thanh niên xung phong. UBND TPHCM đã dành gần 5 hécta đất ở huyện Hóc Môn để xây dựng Làng Cam với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Ngay sau lời kêu gọi quyên góp xây dựng, có hơn 30 đơn vị, cá nhân đã ủng hộ hơn 6,1 tỷ đồng để xây dựng Làng Cam và giúp hơn 50 xe lăn, xe lắc cho các nạn nhân.

Dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin TPHCM đã trao tặng 70 suất học bổng (trị giá từ 1 - 2 triệu đồng/suất) cho các trẻ em nạn nhân da cam có điều kiện đến trường. Hội còn trao 2 căn nhà tình thương cho hai hộ nghèo và trợ vốn cho 8 hộ nạn nhân da cam (mỗi hộ 10 triệu đồng) để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, ổn định đời sống.
 
Tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, từ ngày 8-8 đến ngày 16-8, Hội NNCĐDC/dioxin TPHCM đã triển lãm gần 100 bức ảnh phong phú đa dạng xung quanh cuộc sống các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại TPHCM nhằm yêu cầu những người gây nên thảm họa phải có trách nhiệm khắc phục, đồng thời gửi gắm thông điệp đến loài người hãy chấm dứt việc sử dụng chất độc hóa học.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục