Vụ chìm tàu ở biển Cần Giờ: Khen các cá nhân, tập thể tích cực tham gia cứu nạn

(SGGP).– Sáng 10-8, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân, trong đó có 7 ngư dân Cần Giờ và Long An đã tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao vào việc tìm kiếm và cứu nạn vụ chìm tàu ngoài khơi vùng biển Cần Giờ tối 2-8. 17/21 người được tìm thấy trên biển là nhờ các đơn vị trực thuộc TPHCM phát hiện và cứu hộ.

(SGGP).– Sáng 10-8, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân, trong đó có 7 ngư dân Cần Giờ và Long An đã tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao vào việc tìm kiếm và cứu nạn vụ chìm tàu ngoài khơi vùng biển Cần Giờ tối 2-8. 17/21 người được tìm thấy trên biển là nhờ các đơn vị trực thuộc TPHCM phát hiện và cứu hộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, sự cố đáng tiếc này là bài học cho mọi người và các ngành, các cấp. Ngoài những người được tặng bằng khen, huyện Cần Giờ nên tặng giấy khen cũng như chi phí ngày công cho những ngư dân còn lại đã tự nguyện tham gia tìm kiếm khi biết sự cố xảy ra.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng, thông tin ban đầu là yếu tố rất quan trọng, thông tin sớm, cụ thể sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cứu nạn, đặc biệt là khi sóng to, đêm tối. Qua đó, các đơn vị cần quản lý, kiểm tra lại các thiết bị, phương tiện cứu hộ để việc sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất. Các đơn vị liên quan cần rà soát lại và đánh dấu những nơi nguy hiểm để cảnh báo và giúp người sử dụng phương tiện phát hiện những nơi nguy hiểm. Điều quan trọng là không được để xảy ra sự cố tương tự.

CÔNG PHIÊN

- Bộ Công an điều tra vụ chìm tàu tại biển Cần Giờ

Tin cùng chuyên mục