Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIII năm 2013: Người thắp lửa sáng kiến

Lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai Lê Minh Biện thi vào Học viện Bưu chính viễn thông TPHCM. Sau khi tốt nghiệp, Lê Minh Biện được nhận về làm kỹ sư điện tử tại Công ty Điện thoại Tây TP, thuộc Tập đoàn Viễn thông TPHCM. Anh tâm sự: “Tôi may mắn được học hành bài bản và được làm việc đúng ngành nghề sở trường nên đã phát huy tốt tài năng cho công việc chung…”.
Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIII năm 2013: Người thắp lửa sáng kiến

Lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai Lê Minh Biện thi vào Học viện Bưu chính viễn thông TPHCM. Sau khi tốt nghiệp, Lê Minh Biện được nhận về làm kỹ sư điện tử tại Công ty Điện thoại Tây TP, thuộc Tập đoàn Viễn thông TPHCM. Anh tâm sự: “Tôi may mắn được học hành bài bản và được làm việc đúng ngành nghề sở trường nên đã phát huy tốt tài năng cho công việc chung…”.

Lê Minh Biện hiện là một trong những cán bộ, đảng viên chủ chốt của công ty với bề dày 19 năm kinh nghiệm. Với vai trò Trưởng phòng Kỹ thuật điều hành, anh lúc nào cũng bận rộn với việc quản lý và đi đầu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty. Phòng Kỹ thuật điều hành do anh quản lý hiện có tới 35 thạc sĩ, kỹ sư đang miệt mài công tác và áp dụng nhiều sáng kiến do anh làm chủ đề tài.

Với giọng nói mộc mạc của chàng trai Nam bộ, Lê Minh Biện bộc bạch: “Để có một sáng kiến cải tiến kỹ thuật thành công phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Có đề tài phải tìm tòi cả năm, thậm chí tới 2 năm mới hoàn thành. Người chủ đề tài phải biết tập hợp anh em trong nhóm kỹ thuật cùng tập hợp tài liệu, phân công nhau thực hiện từng công đoạn, sau đó thực hành nhiều lần cho đến khi thành công. Lúc đó niềm vui tràn ngập như xua tan bao khó khăn vất vả…”.

Kỹ sư điện tử Lê Minh Biện (trái) cùng đồng nghiệp

Kỹ sư điện tử Lê Minh Biện (trái) cùng đồng nghiệp

Tại Công ty Điện thoại Tây TP, nhiều năm qua đã dấy lên phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật khá sôi nổi, trong đó Phòng Kỹ thuật điều hành do Lê Minh Biện đứng đầu đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến nhất. Riêng anh từ năm 2008 đến nay đóng góp cho công ty 13 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Chỉ trong năm 2012, Lê Minh Biện đã chủ trì 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: bảo trì bảo dưỡng các hệ thống thiết bị băng truyền rộng - truyền dẫn - thoại - nguồn; lắp đặt trạm viễn thông; hệ thống phát hiện sớm cảnh báo loop cho mạng 3GVMS/VNP trên MAN-E để chủ động xử lý sự cố… góp phần làm lợi cho Nhà nước gần 20 tỷ đồng. Ban giám đốc công ty đã không ngần ngại giao cho Lê Minh Biện phụ trách Ban Sáng kiến và đăng ký mỗi năm thực hiện từ 5 - 10 sáng kiến.

Sau mỗi sáng kiến thành công, những lợi ích có thể quy ra tiền được nhưng cũng có nhiều lợi ích vô giá không thể đong đếm, đó là việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề chuyên môn kỹ thuật cao, tiết kiệm thời gian, nhân công lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc… Tất cả những yếu tố này đã tạo bệ phóng cho Công ty Điện thoại Tây TP phát triển vững mạnh và tiến lên không ngừng.

Nghề bưu chính viễn thông là một nghề mang tính đặc thù đòi hỏi người làm nhiệm vụ phải có trình độ kiến thức cao, chuyên môn kỹ thuật vững vàng, độ chính xác đến từng giây và có niềm say mê sáng tạo không ngừng để đáp ứng kịp thời tốc độ thay đổi chóng mặt của ngành bưu chính viễn thông hiện đại. Để có được những tiện ích nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân như hiện nay là có sự đóng góp âm thầm, bền bỉ của thế hệ kỹ sư điện tử trẻ giỏi của ngành bưu chính viễn thông, trong đó có kỹ sư điện tử Lê Minh Biện.

Anh Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện thoại Tây TP: “Lê Minh Biện là một trong những kỹ sư trẻ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhất công ty. Anh còn tham gia đào tạo gần 800 công nhân viễn thông có trình độ tay nghề cao. Anh được ví như người thắp lửa sáng tạo trong công ty nhằm góp phần hiện đại hóa ngành bưu chính viễn thông Việt Nam…”

MINH NGỌC

- Thông tin liên quan:

>> Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIII năm 2013: Luôn trau dồi kiến thức

Tin cùng chuyên mục