Công an Kiên Giang nhận sai nhưng không xin lỗi dân

Sáng 27-8, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp dân công bố kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra đêm 24-9-2012 tại xã Gành Dầu, đồng thời minh oan cho anh Hồ Hữu Hiếu (34 tuổi, ngụ tổ 6, ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu), người đã bị cơ quan công an bắt tạm giam 70 ngày vì cho rằng có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Sáng 27-8, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp dân công bố kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra đêm 24-9-2012 tại xã Gành Dầu, đồng thời minh oan cho anh Hồ Hữu Hiếu (34 tuổi, ngụ tổ 6, ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu), người đã bị cơ quan công an bắt tạm giam 70 ngày vì cho rằng có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng phòng PC45, cho biết, trong quá trình điều tra đối tượng gây ra vụ án, Lê Thành Nam (49 tuổi, ngụ cùng xã) khai nhận đã cùng anh Hiếu thực hiện vụ cướp nên cơ quan công an đã bắt Hiếu. Tuy nhiên, qua củng cố hồ sơ, xác định anh Hiếu không phạm tội giết người, nhưng anh Hiếu có tham gia đá gà ăn tiền nên đã chuyển tội danh của anh Hiếu từ giết người sang khởi tố về hành vi đánh bạc. Nhưng cơ quan điều tra không tập trung vào hành vi này của anh Hiếu vì vụ việc đã xảy ra từ lâu, vì vậy cơ quan công an cũng đã quyết định đình chỉ vụ án đánh bạc và đình chỉ điều tra đối với anh Hiếu.

Bà Lê Thị Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu, cho biết đại diện chính quyền địa phương, người dân và gia đình đã đề nghị cơ quan công an nên xem xét hỗ trợ, bồi thường cho anh Hiếu. Bởi trong thời gian bị bắt giam, mang trên mình tội danh giết người, anh Hiếu và gia đình đã bị thiệt hại nghiêm trọng về tinh thần và lợi ích kinh tế. “Thượng tá Hoàng Quốc Việt đã hứa sẽ trình lãnh đạo công an tỉnh để xem xét bồi thường cho anh Hiếu” - bà Hà cho biết. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng đáng lý ra công an phải sớm tổ chức họp dân minh oan cho anh Hiếu, đồng thời nên công khai nhận lỗi đối với anh Hiếu.

Liên quan đến vụ án này, ngày 20-6 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án tử hình Lê Thành Nam. Vào đêm 24-9-2012, Nam đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Phi (ngụ cùng xã) dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người làm chị Phi bất tỉnh. Nam lột toàn bộ nữ trang đeo trên người chị, tổng cộng khoảng 4 lượng vàng. Khi 2 con của chị Phi tỉnh giấc kêu cứu, Nam dùng cây đánh liên tiếp làm cháu Nguyễn Chí Cường (9 tuổi) tử vong, cháu Nguyễn Chí Đại (5 tuổi) bị trọng thương.

TRỌNG NGHĨA

Tin cùng chuyên mục