Thiếu niên “quậy” tham quan Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 29-8, hơn 80 bạn trẻ là thanh thiếu niên chưa ngoan, chậm tiến, vi phạm Luật Giao thông đã đến thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức ngoại thần kinh, Chấn thương sọ não và Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thiếu niên “quậy” tham quan Bệnh viện Chợ Rẫy

(SGGP).- Ngày 29-8, hơn 80 bạn trẻ là thanh thiếu niên chưa ngoan, chậm tiến, vi phạm Luật Giao thông đã đến thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức ngoại thần kinh, Chấn thương sọ não và Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiếp xúc và tận mắt thấy những thương tích của nạn nhân, nghe tiếng kêu la đau đớn của người bị tai nạn giao thông đang điều trị, nhiều bạn trẻ bày tỏ suy nghĩ từ nay khi điều khiển phương tiện, sẽ luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông để không lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Tại Khoa Cấp cứu, nhìn thấy một nạn nhân bị gãy chân sau tai nạn giao thông đang nằm quằn quại trên giường bệnh, bạn N.L, nhà ở phường 2, quận 8, bộc bạch: “Nhìn những cảnh tượng này, em thấy run cả người. Giờ sắp tới, khi lái xe máy ra đường, em không dám vượt đèn đỏ, hay chen lấn, luồng lách chạy lấn tuyến những khi kẹt xe nữa…”.

Nhiều bạn trẻ cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ sau khi nhìn thấy những thương tích của nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nhiều bạn trẻ cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ sau khi nhìn thấy những thương tích của nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Trong ngày tham quan, các bạn trẻ còn được nghe các bác sĩ nói chuyện về hậu quả của tai nạn giao thông; giao lưu, tìm hiểu những mẩu chuyện thực tế của các y bác sỹ trong công tác khám, chữa bệnh bệnh nhân; nghe các chiến sĩ cảnh sát giao thông phổ biến Luật Giao thông… Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình truyền thông An toàn giao thông năm 2013 do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 8 tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống tai nạn giao thông trong thiếu niên. Từ đó giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thanh niên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục