Để dân nghe

Hàng ngày đi trên đường phố, chúng ta thường chứng kiến lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với những người tham gia giao thông vi phạm luật. Trong đó, không hiếm hình ảnh người vi phạm có hành vi lớn tiếng cự cãi, thậm chí chống đối lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ khi bị “tuýt còi” vi phạm. Có hình ảnh cự cãi, chống đối của người vi phạm sau đó nhanh chóng được người đi đường quay phim tung lên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt người bình luận. Thật đáng mừng khi đa số lời bình luận là những lời lẽ phê phán hành động ngông nghênh, xem thường luật pháp của người thanh niên đang to tiếng kia và yêu cầu xử lý nghiêm minh để răn đe. Cũng có vài bình luận cho rằng để xảy ra hành động ngông nghênh, cự cãi của người vi phạm là do một bộ phận CSGT làm nhiệm vụ không nghiêm, thiếu bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp (như đã có hành vi đòi hối lộ, nhận mãi lộ của người vi phạm luật giao thông...), khiến người tham gia giao thông có cái nhìn thiếu thiện cảm.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, mọi hành vi vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ nói riêng, phải bị xử lý nghiêm. Để luật pháp nhà nước là công cụ thể hiện tính nghiêm minh đối với mọi hành vi vi phạm thì bản thân những người thừa hành, đại diện cho pháp luật nhà nước phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp và thể hiện bản lĩnh, sự uy nghiêm của người thực thi công vụ, không nhượng bộ cái xấu, cái ác cũng như mọi hành vi vi phạm pháp luật. Một khi người đại diện cho luật pháp nhà nước chấp pháp tốt và nghiêm minh, giữ vững bản lĩnh, đạo đức công vụ, chắc chắn sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi cự cãi, chống đối của đối tượng vi phạm, qua đó hình ảnh của người CSGT sẽ đẹp hơn trong mắt người dân.

NGUYỄN ĐƯỚC

Tin cùng chuyên mục