Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng ở các khu nhà trọ

Hưởng ứng chiến dịch quốc gia về phòng chống bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế phát động, ngày 24-3, tại TPHCM đã diễn ra lễ phát động chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội và người dân trong việc phòng chống bệnh, thể hiện tính xã hội hóa về công tác tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng trong năm 2012 trên địa bàn TP.

(SGGP). – Hưởng ứng chiến dịch quốc gia về phòng chống bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế phát động, ngày 24-3, tại TPHCM đã diễn ra lễ phát động chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội và người dân trong việc phòng chống bệnh, thể hiện tính xã hội hóa về công tác tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng trong năm 2012 trên địa bàn TP.

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết: Đến ngày 21-3, TP đã có hơn 1.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Theo chu kỳ hàng năm, đây là thời điểm bệnh có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, số ca mắc đang ở mức cao với 200 ca/tuần và đã có 1 trường hợp tử vong.

UBND TP chỉ đạo Sở Y tế thực hiện nhiều biện pháp phòng chống bệnh như: tập trung truyền thông, vận động người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng ngay tại hộ gia đình, cộng đồng, nhà trọ và trường học; tại 3 bệnh viện chủ lực là Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, liên tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị bệnh tay chân miệng nặng cho nhân viên y tế trong bệnh viện, các bệnh viện vệ tinh TP, bệnh viện tỉnh. 

P.TRUNG

Tin cùng chuyên mục