(SGGPO).- Ngày 3-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Vũ Thị Khánh Ngọc (SN 1968, quê tỉnh Tây Ninh) mức án 10 năm tù về tội “Mua bán phụ nữ”.
Phạm cùng tội danh trên, nhưng Nguyễn Kim Phượng (SN 1978, ngụ quận 7) được giảm án từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Ngọc theo chồng sang Singapore sinh sống và làm quản lý ở một nhà hàng karaoke trá hình, chuyên hoạt động mại dâm. Biết nơi nhà hàng có nhu cầu tuyển dụng các cô gái trẻ đẹp, Ngọc móc nối với Nguyễn Kim Phượng tìm các cô gái ở Việt Nam, hứa hẹn đưa các cô sang Singapore vào làm phục vụ trong nhà hàng với mức lương cao. Thế nhưng sang Singapore, các cô bị ép đi bán dâm.
Từ tháng 9-2006 đến đầu năm 2008, đường dây này đưa trót lọt 13 cô gái Việt Nam sang Singapore để bán dâm. Vụ việc bị phát hiện khi một số nạn nhân tìm cách trở về Việt Nam và tố cáo hành vi của Ngọc cùng đồng bọn.
Hai đồng bọn khác của Ngọc tham gia vào đường dây đưa người sang nước ngoài bán dâm là Nguyễn Ngọc Duyên bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, Vũ Thị Khánh Nhung bị tuyên 3 năm tù treo cùng về tội “Mua bán phụ nữ”.
ÁI CHÂN