100% cơ quan Đảng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

100% các cơ quan Đảng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị; 100% tập thể và cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ngày 16-6, Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm biểu dương và đánh giá cao kết quả, chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ TNXP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội trong gần 3 năm qua. Lực lượng TNXP đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Trong đó nổi bật là 100% các cơ quan Đảng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị; 100% tập thể và cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lực lượng đã kết nạp được 87 đảng viên mới, đạt 58% chỉ tiêu; 100% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM phát biểu

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM phát biểu

Lực lượng TNXP tạo việc làm, chăm lo đời sống ổn định cho trên 2.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng/tháng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị, lực lượng TNXP phát huy truyền thống “Đoàn kết, năng động, sáng tạo”, khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch chung về kinh tế - chính trị của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục