11.000 phần mộ chưa xác định thông tin liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 117 nghĩa trang liệt sĩ, với trên 29.000 phần mộ liệt sĩ. Trong đó có hơn 1.000 phần mộ có đủ thông tin, 16.000 phần mộ có 1 phần thông tin và 11.000 phần mộ chưa xác định thông tin.

Đưa các liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào hồi đầu tháng 1-2018. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đưa các liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào hồi đầu tháng 1-2018. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiều ngày 26-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2016-2018.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 117 nghĩa trang liệt sĩ, với trên 29.000 phần mộ liệt sĩ. Trong đó có hơn 1.000 phần mộ có đủ thông tin, 16.000 phần mộ có 1 phần thông tin và 11.000 phần mộ chưa xác định thông tin.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện giai đoạn 2016-2018, 3 năm qua, đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa vào nơi an táng các nghĩa trang địa phương của tỉnh Quảng Ngãi là 173 hài cốt, trong đó, số hài cốt có tên là 157 mộ, chưa xác định tên là 16 mộ.

Trong giai đoạn 2016-2018, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tiếp tục tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang địa phương xã Phổ An, huyện Đức Phổ và nghĩa trang huyện Sơn Tây là 2 hài cốt liệt sĩ (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình bàn giao 1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bàn giao 1). Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã phân tách hoàn thiện danh sách liệt sĩ đối với hơn 10.000 trường hợp, tổ chức bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự 14 huyện, thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định tên. Theo Sở LĐ-TB-XH, từ năm 2016 -2018 , đã phối hợp các đơn vị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện,… thực hiện khai quật trên 50 phần mộ liệt sĩ thiếu thông tin trong các nghĩa trang để lấy mẫu giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả có 4 mẫu không giám định được, 10 mẫu không đúng với thông tin liệt sĩ cần xác định danh tính, còn lại chưa có kết quả.

Đại tá Trần Xi Noa, Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng, Bộ Quốc phòng cần kiểm tra, xác định cụ thể các ký hiệu về địa danh, địa điểm, vùng, khu nơi bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu và hy sinh để làm thông tin trên bia mộ liệt sĩ còn thiếu. Ngoài ra, Cục Người có công cần hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ khi giám định ADN.

11.000 phần mộ chưa xác định thông tin liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1 Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016- 2018

Tin cùng chuyên mục