2 người con trai mang xăng dọa đốt nhà mẹ ruột, hăm sát hại cả nhà

Do không được mẹ đồng ý ký giấy cho bán đất, 2 người con trai đã mua xăng đến tạt và dọa đốt nhà mẹ ruột.  

Chiều 19-12, thông tin từ Viện KSND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố 2 con trai tưới xăng dọa đốt nhà mẹ ruột, xảy ra tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo đó, 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1994) và Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1998, cùng ngụ thị trấn Thuận Nam) bị Viện KSND huyện Hàm Thuận Nam truy tố về tội "Đe dọa giết người".

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, do không được mẹ ruột đồng ý ký giấy cho bán đất, 2 anh em Thịnh và Nhật đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

x2-1033.jpg
Vụ việc được camera ghi lại

Khoảng 16 giờ 38 phút ngày 11-9, Thịnh và Nhật mua một can xăng 5 lít mang vào nhà mẹ ruột là bà M. ( ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam).

Khi đến nơi, 2 người đã mở nắp can xăng tưới khắp nền nhà. Thấy vậy, anh ruột và chị dâu của Thịnh và Nhật đã xông vào can ngăn, khiến xăng văng bám vào nhiều người.

Thấy sự việc nguy hiểm, anh trai của Thịnh và Nhật chạy ra ngoài kêu cứu. Sau đó, Thịnh và Nhật bỏ đi, rồi tiếp tục gọi điện thoại đe dọa sẽ giết hết cả nhà.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nói trên sẽ diễn ra ngày 26-12 tới đây.

Tin cùng chuyên mục