20.000 phần quà gửi tặng nhân dân khi vào Lăng viếng Bác

Trong sáng 2-9, khoảng 20.000 phần quà đã phát tặng nhân dân và du khách viếng Lăng Bác. Đây là hoạt động được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018.
20.000 phần quà gửi tặng nhân dân khi vào Lăng viếng Bác

Từ sáng sớm Tết Độc lập 2-9, hàng vạn người dân Hà Nội và du khách trong nước, quốc tế đã quy tụ về khu vực Ba Đình, xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách và người dân tăng cao do đó kéo dài thời gian mở cửa trong buổi sáng để đảm bảo tất cả người dân đã đến Lăng đều được vào viếng Bác.

Ngày 3-9, Lăng Bác tiếp tục mở cửa trong buổi sáng để đón nhân dân và các đoàn khách quốc tế. Vào ngày nghỉ lễ cuối cùng (4-9), Lăng Bác sẽ đóng cửa, không đón khách.

Khoảng 20.000 phần quà đã được chuẩn bị và trao tặng người dân khi tới Lăng viếng Bác

Khoảng 20.000 phần quà đã được chuẩn bị và trao tặng người dân khi tới Lăng viếng Bác

Trong dịp đặc biệt này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức tặng nhiều phần quà nhỏ cho người dân, du khách. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm của TP Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô dịp Quốc khánh 2-9. Đồng thời cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Các phần quà nhỏ thể hiện tình cảm của Hà Nội với người dân và du khách trong dịp lễ

Các phần quà nhỏ thể hiện tình cảm của Hà Nội với người dân và du khách trong dịp lễ

Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội tặng 80.000 suất quà gồm: nước suối, sữa, bánh mì cho du khách viếng Lăng Bác vào các dịp lễ lớn như: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Ngày Quốc tế Lao động (1-5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và Quốc khánh (2-9).

Tin cùng chuyên mục