23 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2017

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCM 2017) sẽ diễn ra từ ngày 7-9 đến 9-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam. 

Năm nay có khoảng 300 gian hàng của các công ty lữ hành, doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế tham gia, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện ITE HCM 2017 sẽ có các chương trình như: khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng; người mua, người bán nội vùng trao đổi về kế hoạch hợp tác tour, tuyến, khai thác điểm đến mới; hội thảo về các giải pháp thu hút thị trường khách du lịch...

Thông tin này được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh tại cuộc họp thông tin về tiến độ triển khai Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm 2017 (ITE HCM 2017) diễn ra vào chiều nay, ngày 3-8 tại TPHCM.

 Chủ đề chính của chương trình mang tên “Việt Nam đất nước tuyệt vời”. Sự kiện mở ra cơ hội để các DN, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch cùng hợp tác kinh doanh, giao lưu với các nước nội vùng sông Mê Kông. 

Đây là sự kiện quốc gia thường niên do UBND TP phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 7-9 đến 9-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam. Tính đến hết ngày 3-8, Sở Du lịch ước tính có hơn 23 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự sự kiện: Australia, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia…

23 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2017 ảnh 1 Cuộc họp tại UBND TPHCM do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến chủ trì chiều 3-8

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch TP thuộc Sở Du lịch TPHCM, năm nay có khoảng 300 gian hàng của các công ty lữ hành, doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế tham gia, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện ITE HCM 2017 sẽ có các chương trình như: khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng; người mua, người bán nội vùng trao đổi về kế hoạch hợp tác tour, tuyến, khai thác điểm đến mới; hội thảo về các giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc, Malaysia đến TPHCM…

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Du lịch TP cùng các đơn vị liên quan cần ứng dụng tối đa công nghệ vào việc quảng bá, xúc tiến du lịch tại sự kiện. Đồng thời đồng chí Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh đến việc khai thác, lồng ghép khéo léo các yếu tố văn hóa dân tộc, bản sắc vùng miền vào các tiết mục biểu diễn trong ngày lễ khai mạc cũng như những hoạt động diễn ra tại sự kiện ITE HCM 2017. Mục đích giúp sự kiện thực sự mới lạ, tạo điểm nhấn ấn tượng, thu hút du khách đến với TPHCM vào tháng 9 hằng năm.   

Tin cùng chuyên mục