24 nhà thiết kế tham gia Lễ hội Áo dài TPHCM 2023

Sáng 23-2, Ban tổ chức Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 9 năm 2023 công bố chủ đề lễ hội năm nay là “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” cùng nhiều hoạt động đổi mới, hấp dẫn sẽ diễn ra trong suốt tháng 3. Nguyễn Phi Hùng, Võ Minh Lâm, Soobin, Kyo York, Quỷ Cốc Tử… là những gương mặt đại sứ tại lễ hội năm nay.
Các đại sứ đồng hành với Lễ hội Áo dài TPHCM 2023
Các đại sứ đồng hành với Lễ hội Áo dài TPHCM 2023

Sự kiện do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ vào tháng 3 hàng năm, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với Áo dài Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá về điểm đến TPHCM.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tiếp tục nâng tầm về quy mô và đổi mới về nội dung, đồng thời đây cũng là lễ hội đầu tiên chuẩn bị cho việc giới thiệu Lễ hội Áo dài tại các thị trường nước ngoài.

Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 3-3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình kiến trúc của thành phố, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM “Điểm đến an toàn - Hành trình sống động”. Chương trình diễu hành áo dài đặc sắc sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng 5-3 tại khu vực tuyến Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Nhà hát Thành phố - Bưu điện TPHCM - hồ Con Rùa và tại các điểm du lịch trên địa bàn TP Thủ Đức, các quận, huyện, điểm du lịch thuộc các tuyến du lịch đặc trưng của TPHCM.

Bên cạnh đó còn có một số hoạt động như: cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TPHCM”, cuộc thi Áo dài online, cuộc thi Vẽ trên áo dài, Không gian triển lãm tôn vinh áo dài diễn, Con đường nghệ thuật áo dài tại công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát Thành phố, Tọa đàm "Nét đẹp Áo dài Việt - Bảo tồn và phát triển" kết hợp workshop trang trí áo dài… và các hoạt động “Đồng hành cùng Áo dài Việt” diễn ra từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4.

Ban tổ chức, các nhà thiết kế, đại sứ chia sẻ thông tin về lễ hội
Ban tổ chức, các nhà thiết kế, đại sứ chia sẻ thông tin về lễ hội

Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2023 có sự tham gia đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh của NSND Kim Xuân, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Trịnh Kim Chi, gia đình NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Đinh Linh, nghệ sĩ sáo trúc Nhật Minh (Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022), Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Soobin, diễn viên Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, thầy giáo Thái Dương, Travel Blogger - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử).

Lễ hội có sự tham gia của 24 nhà thiết kế (NTK) áo dài từ nhiều địa phương trên cả nước... với những bộ sưu tập đặc biệt thể hiện bản sắc văn hoá đặc sắc của Việt Nam, của TPHCM và các bộ sưu tập dành riêng cho lễ hội.

Các NTK đồng hành Lễ hội Áo dài TPHCM 2023
Các NTK đồng hành Lễ hội Áo dài TPHCM 2023
Trình diễn áo dài tại lễ công bố Lễ hội Áo dài TPHCM 2023

Trình diễn áo dài tại lễ công bố Lễ hội Áo dài TPHCM 2023

2 NTK Sĩ Hoàng - Vũ Huy
2 NTK Sĩ Hoàng - Vũ Huy
Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm

Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Travel Blogger - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)

Travel Blogger - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM, sau lễ hội, ngành du lịch thành phố cũng có kế hoạch tổ chức quảng bá Lễ hội Áo dài tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2023 tại Singapore vào tháng 10-2023. Mục tiêu quảng bá sự kiện du lịch văn hoá của thành phố đến với các thị trường khách quốc tế trong định hướng xây dựng Lễ hội Áo dài TPHCM trở thành sự kiện du lịch văn hoá mang tầm quốc tế.

Trong tháng 3, Bảo tàng Áo dài giảm giá vé vào cổng từ 5% - 30%, tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội như: trải nghiệm vẽ áo dài; trải nghiệm mặc áo dài tham gia hoạt động thắt lá dừa, gói bánh ít; phối hợp Đại học Công nghệ TPHCM tổ chức Triển lãm Áo dài và học làm hoa vải Nhật, tổ chức Chợ quê. Trong thời gian từ nay đến 13-3 đã có gần 20 đoàn đăng ký tham quan trải nghiệm tại Bảo tàng Áo dài, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.

Tin cùng chuyên mục