51 tác phẩm được trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023 và phát động giải thưởng năm 2024.

Lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023
Lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023

Với 516 tác phẩm tham gia dự thi, Ban tổ chức đã chọn và trao 54 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, 51 tác phẩm cá nhân đoạt giải với 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 32 giải Khuyến khích. 3 giải tập thể được trao cho các đơn vị tham gia tích cực.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, các tác phẩm dự thi năm nay có đề tài đa dạng. Các bài viết, tuyến bài viết được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt là có nhiều phát hiện, đặt ra những vấn đề gai góc trong công tác quản lý của ngành giao thông vận tải và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Nhiều bài báo tham dự giải không chỉ dừng lại ở thể loại “báo chí - phản ánh” mà cho thấy rõ xu hướng “báo chí - giải pháp”, qua đó, chất lượng giải thưởng đã được nâng lên.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các tác phẩm đoạt giải thưởng nói riêng, báo chí nói chung đã giúp cho các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quá trình thực thi nhiệm vụ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

Cũng tại sự kiện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2024.

Tin cùng chuyên mục