7 con hổ ở Nghệ An đến nơi ở mới

Sáng 22-3, Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã bàn giao 7 con hổ Đông Dương cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) chăm sóc lâu dài.

Một con hổ được đưa vào lồng trước khi vận chuyển

Trước đó, như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 1-8-2021, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) phát hiện Trần Trung Hiếu (37 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, trú xã Sơn Tây, cùng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ thị trấn Hương Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Qua kiểm tra ô tô BKS 37A-032.58 của hai người này, phát hiện có 7 con hổ còn sống. Sau khi làm thủ tục, 7 con hổ đã được giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát chăm nuôi.

Khi tiếp nhận, 7 cá thể hổ có tuổi đời từ 1-1,5 tháng. Đến nay, sau một thời gian chăm nuôi, các cá thể hổ đều khỏe mạnh, con nhỏ nhất 56kg, con lớn nhất 64kg.

7 con hổ ở Nghệ An đến nơi ở mới ảnh 2 Các cán bộ chuyên môn kiểm tra hổ trước khi đưa ra xe chuyên dụng 
Đưa hổ ra xe chuyên dụng để chuyên chở đến Quảng Bình
Dự kiến, chiều tối 22-3, 7 con hổ sẽ về đến Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tin cùng chuyên mục