70 đảng viên Đảng bộ quận 7 vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Chiều 7-11, Quận ủy quận 7 tổ chức lễ kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2023) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2023. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7, phát biểu ôn lại kỷ niệm thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga cũng khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam trong cả hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái trao tặng Huy hiệu 75 năm và 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái trao tặng Huy hiệu 75 năm và 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Theo đồng chí, kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng Mười Nga thành công, là dịp để chúng ta nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô Viết sau 74 năm tồn tại và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

“Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với những đảng viên đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu; là biểu tượng cao quý về việc tự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên đối với sự phát triển của Đảng nói chung và Đảng bộ quận 7 nói riêng”, đồng chí Trần Chí Dũng nhấn mạnh; đồng thời cho rằng đây cũng là việc nhắc nhở chúng ta tiếp tục cống hiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân để giữ trọn lời thề của người đảng viên Cộng sản đã tuyên thệ trước cờ Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Trần Chí Dũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp công sức và trí tuệ của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn, bằng trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn quý báu của mình, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên nối tiếp noi theo và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quận 7, TPHCM và cả nước.

Đợt này, Đảng bộ quận 7 vinh dự có 70 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

Sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức tại hội trường, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Công Ái tại nhà riêng.

Đồng chí Nguyễn Công Ái nguyên là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tân Phong.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Công Ái, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Công Ái, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của đồng chí Nguyễn Công Ái, đồng thời chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Tin cùng chuyên mục