Agribank Khánh Hòa sẽ phản hồi bằng văn bản về việc "Doanh nghiệp khó gia hạn thuê đất vì bị ngâm sổ đỏ"

Liên quan đến phản ánh qua bài viết “Doanh nghiệp khó gia hạn thuê đất vì bị ngâm sổ đỏ”, ngày 28-2, phóng viên Báo SGGP đã hẹn làm việc với ông Ngô Thanh Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa). Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này đề nghị được sớm trả lời bằng văn bản.
Công ty Cam Ranh Seafoods chưa thể gia hạn sử dụng đất do bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị "ngâm" trong ngân hàng. Ảnh: MINH TUẤN
Công ty Cam Ranh Seafoods chưa thể gia hạn sử dụng đất do bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị "ngâm" trong ngân hàng. Ảnh: MINH TUẤN

Từ nội dung phản ánh của Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh (Cam Ranh Seafoods), phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Agribank Khánh Hòa thông tin dư nợ của Cam Ranh Seafoods tại ngân hàng tính đến thời điểm hiện tại? Cở sở pháp lý nào để ngân hàng giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCN) số I 410900? Hơn một năm qua, Agribank Khánh Hòa không hợp tác với Cam Ranh Seafoods trong việc đăng ký biến động và gia hạn thuê đất, nếu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, dẫn đến doanh nghiệp phá sản, giải thể, thì ngân hàng sẽ gánh chịu những rủi ro gì?...

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, ông Ngô Thanh Hùng và các vị lãnh đạo ngân hàng này cho rằng: “Theo quy định của ngân hàng, chỉ người đứng đầu mới có quyền phát ngôn với báo chí. Trường hợp cấp phó được ủy quyền trả lời phải có sự đồng ý của chủ tịch hội đồng thành viên. Do đó, sẽ ghi nhận những câu hỏi của báo nêu và sẽ sớm trả lời bằng văn bản”.

Trước đó, ngày 23-11-2022, Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa ra văn bản thông báo về thời hạn thuê đất của Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh và hối thúc công ty lập thủ tục gia hạn theo quy định, nếu chậm trễ cơ quan này sẽ tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất theo quy định.

Được biết, Công ty Cam Ranh Seafoods được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê 20.715,9m2 đất (trả tiền thuê đất hàng năm) để thực hiện dự án Nhà máy Chế biến thủy sản xuất khẩu đông lạnh Cam Ranh tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, có thời hạn 20 năm kể từ ngày 8-2-2002, hết hạn thuê đất vào ngày 8-2-2022.

Theo trình bày của ông Võ Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty Cam Ranh Seafoods, được sự động viên, khuyến khích của Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa, công ty thuê đất xây dựng nhà máy nhằm giải quyết đầu ra cho 300ha tôm nuôi tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Suốt 20 năm hoạt động, công ty đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, lúc cao điểm có hơn 1.200 lao động, thấp điểm khoảng 500 lao động, trong đó có 300 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cách đây hơn 1 năm, trước khi hết hạn thuê đất, công ty đã lập hồ sơ gia hạn gửi Sở TN-MT nhưng không được giải quyết vì thiếu bản chính GCN. Và lý do không có bản chính là do Agribank Khánh Hòa đang giữ bản chính khi Công ty Cam Ranh Seafoods thế chấp tài sản trên đất để vay vốn ngân hàng (không thế chấp quyền sử dụng đất). Hiện nay, giữa Công ty Cam Ranh Seafoods và Agribank Khánh Hòa đang trong quá trình xử lý các khoản nợ theo phán quyết của tòa án, Cục thi hành án dân sự Khánh Hòa.

Từ yêu cầu của Sở TN-MT, ông Võ Ngọc Hiệp cho biết, Công ty Cam Ranh Seafoods đã nhiều lần đề nghị Agribank Khánh Hòa phối hợp cho mượn lại bản chính GCN và cam đoan, khi hoàn thành gia hạn thời hạn sử dụng đất, công ty sẽ nộp lại bản chính GCN đã được gia hạn cho ngân hàng. Tuy nhiên, phía ngân hàng Agribank Khánh Hòa không hợp tác.

Cũng theo ông Võ Ngọc Hiệp, cho đến nay, công ty rất nỗ lực để giải quyết khoản nợ cho Agribank Khánh Hòa theo phán quyết của tòa án và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Công ty hoàn toàn đồng ý các yêu cầu của Agribank Khánh Hòa trong việc thi hành án, đã bàn giao các tài sản cho Cục thi hành án dân sự Khánh Hòa và đang chờ thẩm định giá trị tài sản để bán đấu giá. Đồng thời, Cục thi hành án dân sự Khánh Hòa cũng có văn bản số 1551/CTHADS-NV, ngày 24-8-2021, nêu rõ: “Trường hợp công ty chỉ thực hiện đăng ký biến động đất đai trên GCN QSDĐ và gia hạn sử dụng đất thì không trở ngại cho việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án”.

“Việc Agribank Khánh Hòa không cho doanh nghiệp mượn lại bản chính GCN để gia hạn thuê đất đã gây phương hại đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, làm xáo trộn sinh kế, an sinh xã hội của hàng trăm lao động. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động, Công ty Cam Ranh Seafoods đã có đơn kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa thanh tra toàn diện dự án”, ông Hiệp bức xúc.

Được biết, liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cam Ranh Seafoods xin gia hạn thời gian sử dụng đất, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần ký văn bản giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND TP Cam Ranh và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý.

Tin cùng chuyên mục