Ấn Độ được quyền sử dụng cảng chiến lược của Oman

Oman đã phân bổ một khu vực cụ thể cho Ấn Độ tại cảng Duqm có vị trí chiến lược. Theo truyền thông Ấn Độ, động thái này diễn ra chưa đầy 2 tháng sau chuyến thăm của Quốc vương Haitham bin Tariq tới New Delhi. Theo đó sẽ giúp nâng cao vai trò của Hải quân Ấn Độ với tư cách là nhà cung cấp mạng lưới an ninh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Biển Đỏ và khu vực Tây Ấn Độ Dương.

Cảng Duqm nhìn ra Vịnh Oman, Ấn Độ Dương và Biển Arab. Ảnh : Indian Express
Cảng Duqm nhìn ra Vịnh Oman, Ấn Độ Dương và Biển Arab. Ảnh : Indian Express

Cảng Duqm nằm ở tỉnh Usta của Oman, được tích hợp vào Đặc khu kinh tế Duqm, nằm cách thủ đô Muscat 550km về phía Nam và được trang bị các bãi sửa chữa tàu và ụ tàu.

Theo tờ Indian Express, cảng Duqm cung cấp cơ sở hậu cần cho Ấn Độ trong lĩnh vực hợp tác hàng hải, đồng thời cũng sẽ nâng cao vai trò của Ấn Độ với tư cách là nước ứng phó đầu tiên trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Các hãng tàu phục vụ thị trường Ấn Độ và châu Phi có thể tiếp cận cảng Duqm dễ dàng. Việc tiếp cận cảng mang lại lợi ích chiến lược cho Ấn Độ vì nó nhìn ra Vịnh Oman, Ấn Độ Dương và Biển Arab.

Diễn biến này sẽ góp phần đáng kể vào sự hiện diện ngày càng tăng của Ấn Độ trong khu vực nơi Hải quân Ấn Độ đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động chống cướp biển, gần nhất là hỗ trợ một số tàu bị phiến quân Houthi từ Yemen tấn công trong vài tháng gần đây.

Trong một diễn biến khác, ngày 8-2, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thông báo rằng chính phủ nước này đã quyết định đình chỉ Cơ chế đi lại tự do (FMR) với Myanmar nhằm đảm bảo an ninh nội bộ và duy trì cơ cấu nhân khẩu học của các bang miền Đông Bắc giáp với Myanmar. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó những người sống ở khu vực biên giới muốn sang Ấn Độ sẽ cần phải có thị thực.

FMR giữa Ấn Độ và Myanmar có từ những năm 1970, theo đó thành viên của các bộ lạc ở khu vực đồi núi này, là công dân Ấn Độ hoặc công dân Myanmar, và cư trú trong phạm vi 16km ở hai bên biên giới, có thể qua biên giới bằng việc xuất trình thẻ qua biên giới, thường có giá trị trong một năm và có thể ở lại tối đa hai tuần cho mỗi lần ghé thăm.

Chính quyền bang Manipur của Ấn Độ từng đình chỉ FMR từ năm 2020 sau khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục