Ấn Độ - Pakistan: Căng thẳng gia tăng vì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 19-1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Phó Cao ủy Pakistan tại nước này Syed Haider Shah tới để bày tỏ quan ngại về tình trạng tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và hành động nổ súng có chủ đích của các lực lượng an ninh Pakistan nhằm vào dân thường vô tội.
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực Kashmir
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực Kashmir
Phía Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan vô cớ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực RS Pura, thuộc bang Jammu và Kashmir, làm 1 thiếu nữ 17 tuổi và 1 binh sĩ thuộc Lực lượng an ninh biên giới thiệt mạng, ít nhất 4 người khác bị thương. Ngoài ra, còn có 7 dân thường khác bị thương ở các khu vực Ramgarh và Hiranagar, tất cả đều thuộc Jammu và Kashmir. 
Trước đó, Vụ trưởng Vụ Nam Á và Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á, Bộ Ngoại giao Pakistan, Tiến sĩ Mohammad Faisal, cũng triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J.P Singh tới để phản đối những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở đường biên giới quốc tế nằm trên khu vực Sialkot làm 2 thường dân thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Tin cùng chuyên mục