An Giang: Chủ nhân 3 căn biệt thự trái phép trên Núi Sập tự tháo dỡ

Ngày 14-4, ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với 2/3 chủ biệt thự xây dựng trái phép trên Núi Sập.
Nhà bốc thuốc từ thiện “hô biến” thành khu biệt thự hoành tráng. Ảnh: CTV

Nhà bốc thuốc từ thiện “hô biến” thành khu biệt thự hoành tráng. Ảnh: CTV

Theo ông Lắm, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép trên Núi Sập (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đối với 2 công trình của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước và bà Nguyễn Thị Lệ (cả hai người này đều có hộ khẩu thường trú tại TP Long Xuyên). Cả hai chủ nhà đã cam kết tự nguyện tháo dỡ trong thời gian 30 ngày. Riêng nhà bốc thuốc từ thiện “hô biến” thành biệt phủ đã tự tháo dỡ từ 3 ngày trước.

Trước đó, dư luận người dân An Giang xôn xao khi thấy trên đường lên Núi Sập (khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) “mọc” lên 3 công trình hoành tráng, được cho là xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý.

Về nguồn gốc các khu đất, chính quyền địa phương cho hay các hộ dân tự mua bán đất trái phép và hiện trạng các khu đất đã tồn tại từ nhiều năm nay, rất khó khăn trong việc xác minh, xử lý.

Người dân An Giang bức xúc cho rằng, công tác quản lý đất đồi núi trên Núi Sập có dấu hiệu buông lỏng. Trong suốt thời gian dài, các đối tượng ngang nhiên bao chiếm, thực hiện hành vi mua bán trái phép nhưng không bị xử lý, trong đó có người từng là cán bộ lãnh đạo ngành kiểm sát TP Long Xuyên. Việc xây dựng các công trình kiên cố, bề thế sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và môi trường sinh thái trên khu vực Núi Sập.

Hàng rào xây bằng đá kiên cố như tường thành của một trong số ba biệt thự trái phép. Ảnh: CTV

Hàng rào xây bằng đá kiên cố như tường thành của một trong số ba biệt thự trái phép. Ảnh: CTV

Núi Sập là núi lớn nhất nằm trong cụm Núi Sập bao gồm bốn núi: Núi Sập, núi Nhỏ, núi Bà và núi Cậu. Tất cả đều nằm trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Núi Sập có độ cao 85m với chu vi 3.800m, cách TP Long Xuyên 29km theo đường tỉnh lộ 943.

Trước đây, tỉnh An Giang cho phép khai thác đá quanh chân Núi Sập, sau đó thì ngưng lại. Hố sâu do hoạt động khai thác đá tạo ra được dẫn nước vào tạo cảnh quan phục vụ du lịch và được đặt tên là hồ Ông Thoại.

Tin cùng chuyên mục