An Giang có nhiều khuyết điểm trong quản lý đất đai

(SGGP).- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

TTCP nêu rõ, mặc dù quy hoạch sử dụng đất của An Giang giai đoạn 2001 - 2010 đã được HĐND thông qua, và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chất lượng các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo, lạc hậu ngay khi ban hành, không sử dụng được nên đã buộc phải điều chỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 cũng biểu hiện nhiều bất cập như dự báo không sát với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đất sử dụng cho văn hóa, giáo dục, thể thao đạt tỷ lệ thấp so với mục tiêu quy hoạch…

Về công tác quản lý sử dụng đất đai, trong công tác xây dựng bảng giá đất, tất cả các bảng giá đất do UBND tỉnh An Giang ban hành để thực hiện từ 2001 - 2009 và bảng giá đất năm 2010, 2011, 2012 đều không quy định hoặc không nêu nguyên tắc cụ thể để xác định vị trí đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đất đai trong các dự án đầu tư hạ tầng. 

Bên cạnh đó, TTCP cũng chỉ ra rằng, việc ưu đãi đầu tư tại nhiều dự án sử dụng đất cũng sai quy quy định. Trong 7 hồ sơ mà Cục Thuế An Giang thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư thì có 6 bộ hồ sơ được giảm tiền không đúng quy định với số tiền là 5,65 tỷ đồng.

Qua kiểm tra 14 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2006 - 2012, chỉ có 8 dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất, 2 dự án phù hợp quy hoạch ngành, 3 dự án có ý kiến thống nhất của UBND cấp huyện, 1 dự án không có ý kiến của sở ngành và chính quyền huyện.

Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số dự án khu dân cư và đô thị mới, khu-cụm công nghiệp, TTCP cũng cũng phát hiện nhiều sai sót, khuyết điểm. Có 8 dự án có dấu hiệu chủ đầu tư đã tự ý chuyển giao đất cho người khác sử dụng không đúng pháp luật. Quản lý đất đai ở khu dân cư và đô thị mới cũng có nhiều sai phạm trong quá trình giao đất, sử dụng đất với số tiền kiến nghị thu hồi lên tới hàng tỷ đồng. Đơn cử như Khu đô thị Bình Khánh 3, TP Long Xuyên (do Công ty cổ phần Sao Mai làm chủ đầu tư) đã làm thất thoát ngân sách nhà nước 7,6 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới TP lễ hội Châu Đốc (doanh nghiệp tư nhân Như Ý làm chủ đầu tư) đến cuối năm 2013 doanh nghiệp còn nợ nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất là trên 61 tỷ đồng; truy thu 6,6 tỷ đồng tại Khu dân cư cao cấp Sao Mai… Kiểm tra chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ, TTCP cũng phát hiện việc bố trí các loại nền và xét các đối tượng vào các cụm tuyến dân cư vượt lũ không đúng đối tượng và tỷ lệ vượt cao.

Với sai sót, khuyết điểm như trên, TTCP đã ban hành Kết luận thanh tra trong đó kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang truy thu số tiền 36,6 tỷ đồng tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra và chuyển vào tài khoản tạm giữ của TTCP; đôn đốc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền nợ đọng tiền sử dụng đất đến hết năm 2012 là 42,2 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất 39,3 tỷ đồng. TTCP cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến các sai phạm.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục