An Giang: Hơn 299,5 tỷ đồng chống hạn hán, xâm nhập mặn

Tỉnh An Giang quyết định bố trí nguồn kinh phí hơn 299,5 tỷ đồng, nhằm triển khai đồng bộ các công trình đắp đập ngăn mặn, nạo vét hệ thống kênh mương...

* Cần Thơ tăng cường ứng phó xâm nhập mặn

Sáng 23-1, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã thông tin về tình hình triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026 trên địa bàn tỉnh.

148592326191666241.jpg
Nhân viên Vườn Quốc gia Phú Quốc (tỉnh An Giang) triển khai phương án phòng, chống cháy rừng mùa khô. ẢNH: NAM KHÔI

Theo nhận định từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, tình hình xâm nhập mặn tại các sông chưa có công trình ngăn mặn dự báo xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm, với độ mặn cao nhất mùa khô 2025-2026 tập trung vào nửa cuối tháng 3 đến tháng 4-2026, ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, các đợt nước dâng do gió mùa đông bắc có thể khiến độ mặn tăng cao bất thường, xâm nhập sâu vào nội đồng ngay trong các tháng đầu năm 2026.

Để chủ động bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, tỉnh An Giang quyết định bố trí nguồn kinh phí hơn 299,5 tỷ đồng, nhằm triển khai đồng bộ các công trình đắp đập ngăn mặn, nạo vét hệ thống kênh mương, vận chuyển nước ngọt cho các xã đảo và nâng cấp, mở rộng các tuyến ống cấp nước vùng xa.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Chi cục Thủy lợi tỉnh chịu trách nhiệm vận hành linh hoạt hệ thống cống ven biển để ngăn mặn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận như xã U Minh Thượng để điều tiết các cống trên tuyến đê bao ngoài, đảm bảo tích trữ nước ngọt tối đa từ cuối mùa mưa, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống cháy rừng và hạn chế sạt lở đất.

Các đơn vị cung ứng nước phải có phương án tích trữ nước an toàn vào các hồ chứa, ưu tiên đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân tại cả đất liền và vùng hải đảo trong suốt mùa cao điểm nắng nóng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh mương nội đồng kết hợp gia cố đê bao, bờ bao và duy tu các trạm bơm điện, nhằm bảo vệ diện tích lúa Đông Xuân 2025-2026 và chuẩn bị nguồn nước cho vụ Hè Thu tiếp theo…

* Tại TP Cần Thơ, báo cáo từ Chi cục Thủy lợi thành phố cho biết, hiện ranh mặn 4‰ đã bắt đầu tấn công vào các cửa sông như: sông Hậu, sông Mỹ Thanh. Theo nhận định, mùa khô năm 2026 độ mặn xâm nhập ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, và sẽ xuất hiện vào cuối tháng 3-2026. Trong đó, độ mặn 4‰, xâm nhập sâu vào trong sông Hậu khoảng 45-55km, độ mặn 4‰ xâm nhập vào sông Mỹ Thanh khoảng 55-65km.

2759128917326828226.jpg
Cống âu thuyền Rạch Mọp sẽ được vận hành để ngăn mặn phía bờ Nam sông Hậu vào mùa khô năm 2026. ẢNH: TUẤN QUANG

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết: Trước nguy cơ hạn mặn gay gắt trong mùa khô năm 2026, thành phố đã có kế hoạch bố trí 37 trạm cấp nước sạch miễn phí tại khu vực nông thôn, đồng thời chuẩn bị sà lan, tàu vận chuyển nước đến các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Ngoài ra, sở cũng đã chỉ đạo tăng cường năng lực hoạt động của 37 trạm cấp nước ở khu vực nông thôn. Mỗi trạm sẽ lắp bồn chứa 10.000 lít cung cấp nước miễn phí cho người dân. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị đưa vào vận hành 4 nhà máy cung cấp nước ở Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung, đây là những địa phương chịu áp lực lớn bởi xâm nhập mặn.

Ông Kiều Văn Công, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị sẽ đưa vào vận hành nhiều công trình thủy lợi tại Đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với xâm nhập mặn mùa khô năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là công trình cống âu thuyền Rạch Mọp (thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu).

Việc vận hành cửa van Rạch Mọp có ý nghĩa rất lớn trong việc ứng phó xâm nhập mặn phía bờ Nam sông Hậu, giúp bảo vệ vùng sản xuất 19.220ha và giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn cho hơn 36.710ha.

Tin cùng chuyên mục