Anh: Hàng trăm ngàn hộ gia đình nguy cơ vỡ nợ thế chấp

Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) cho biết khoảng 200.000 hộ gia đình ở Anh đã không thể trả các khoản vay mua nhà vào giữa năm 2022.

Theo báo Telegraph, trong thư gửi Ủy ban Tài chính Hạ viện Anh, Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) cho biết khoảng 200.000 hộ gia đình ở Anh đã không thể trả các khoản vay mua nhà vào giữa năm 2022. Ngoài ra, có tới 570.000 hộ gia đình có nguy cơ thiếu khả năng thanh toán trong vòng 2 năm tới, vì chi phí thế chấp sẽ chiếm hơn 30% thu nhập của các hộ gia đình.

FCA đã đưa ra dự đoán dựa trên mức giảm 10% trong thu nhập thực tế của các hộ gia đình, do tăng trưởng tiền lương giảm sau lạm phát, hiện đang ở mức 10,7%. Cảnh báo dẫn đến những lo ngại mới rằng làn sóng bán bất động sản bắt buộc có thể làm giảm giá nhà trong những tháng tới.

Giám đốc điều hành FCA Nikhil Rathi cho biết hy vọng một số người có nguy cơ vỡ nợ sẽ thay đổi thói quen chi tiêu hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để giúp đáp ứng các cam kết thế chấp.

Tin cùng chuyên mục