Anh thông báo gia nhập CPTPP

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 31-3 thông báo, nước này sẽ tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - thỏa thuận thương mại lớn nhất mà Anh tham gia sau khi rời Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Nikkei Asia, như vậy, Anh sẽ trở thành thành viên mới đầu tiên kể từ khi hiệp định được ký kết năm 2018 và là quốc gia châu Âu đầu tiên trong khối này. Động thái trên giúp Anh thực hiện cam kết quan trọng với những người đã ủng hộ Brexit, rằng sau khi rời EU, Anh có thể tham gia các khối thương mại khác với các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn những nền kinh tế gần về địa lý. Theo các số liệu của Anh, thỏa thuận thương mại này về dài hạn sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại của Anh thêm 1,8 tỷ bảng (2,2 tỷ USD).

CPTPP là hiệp định thay thế cho Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút năm 2017. Các thành viên CPTPP là Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Mexico, Chile, Peru, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Brunei. Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập khối vào năm 2021.

Tin cùng chuyên mục