Bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Đăng Khoa 68,4 triệu đồng

Ngày 22-3, PV Báo SGGP đã đến thăm và trao 68,4 triệu đồng bạn đọc đóng góp, hỗ trợ em Nguyễn Đăng Khoa (19 tuổi, ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay trước Tết Tân Sửu. Buổi trao tiền có sự tham gia của đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Trị.

Trường hợp em Nguyễn Đăng Khoa được đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái ngày 2-3 (HCCG 21-12). Mồ côi cha từ nhỏ, Khoa sống với bà cố (84 tuổi), bà ngoại và chăm sóc mẹ bị câm, điếc bẩm sinh. Em bỏ học đi làm thuê từ rất sớm để phụ giúp gia đình. Khoa đang làm công nhân ở Bình Dương, trong lần về thăm quê trước tết không may bị tai nạn giao thông, đa chấn thương.

Bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Đăng Khoa 68,4 triệu đồng ảnh 1 Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Đăng Khoa

Hiện tại, qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe của Khoa đã ổn định hơn lúc đầu. Tuy nhiên, do chấn thương nghiêm trọng, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, tổn thương các cơ quan bụng, viêm phổi và vỡ xương hàm nên em chỉ nằm một chỗ. Việc đi đứng, vệ sinh cá nhân đều do một tay bà ngoại Nguyễn Thị Thai chăm sóc.

Bà Thai cho biết vừa đưa Khoa đi tái khám ở Bệnh viện Quận 11 (TPHCM) và xin chuyển cháu về bệnh viện ở TP Bến Tre để thuận tiện đi lại, chăm sóc nhưng bác sĩ chưa đồng ý, bởi tình trạng của Khoa cần sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa thêm vài tháng nữa. Vì vậy, mỗi tháng bà lại đưa Khoa đi tái khám một lần tại bệnh viện tuyến trên.

Nhận số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, Khoa xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong thời gian qua, giúp em có thêm nghị lực và điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Tin cùng chuyên mục