Bàn giao 2 trường học mới phục vụ học sinh nông thôn và miền núi

Cargill vừa bàn giao ngôi trường thứ 86 và 87 tại tỉnh Nam Định (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường), tỉnh Quảng Trị (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa), với 8 phòng học cho 2 trường, cùng khu vệ sinh phục vụ trên 250 học sinh độ tuổi mầm non khu vực nông thôn và miền núi. 
Tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng/trường. Ngoài ra, tại ngôi trường ở Quảng Trị còn được khoan một giếng nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch tại trường học và những hộ dân xung quanh, giúp người dân không phải đi xa lấy nước suối. 
Bàn giao 2 trường học mới phục vụ học sinh nông thôn và miền núi ảnh 1 Khánh thành Trường Mầm non Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)
Như vậy trong 12 tháng năm tài chính vừa qua, Quỹ Cargill Cares tại Việt Nam đã bàn giao 6 trường học mới tại 6 tỉnh,thành, phục vụ thêm 1.000 học sinh/năm. Quỹ Cargill Cares hướng đến mục tiêu hoàn thành 100 trường học tại Việt Nam vào năm 2020.
Ở Việt Nam, Cargill bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng trường học cho cộng đồng từ năm 1997, nhằm giúp đỡ học sinh những khu vực nông thôn khó khăn, dưới sự bảo trợ của Quỹ Cargill Cares, do doanh nghiệp Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp.
Từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được 5 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng) và xây dựng được hệ thống trường học, mỗi năm phục vụ cho gần 14.000 trẻ em Việt Nam tại 47 tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Tin cùng chuyên mục