Băn khoăn về quy định giá trần đối với vé máy bay nội địa

Một số ý kiến đề nghị không quy định giá trần đối với dịch vụ tại cảng biển và dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa; song cũng có một số ý kiến và đặc biệt là Bộ GTVT đề nghị quy định giá trần đối với các dịch vụ này.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuối phiên họp chiều 5-4, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách đã nghe báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi). Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, tại kỳ họp thứ 4, đã có tới 115 lượt ý kiến ĐBQH góp ý, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của ĐBQH về dự án luật này.

Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn về dự án Luật Giá (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ Bình ổn xăng dầu. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TC-NS và cơ quan soạn thảo cho rằng, trong điều kiện hiện nay nên duy trì quỹ. Trong trường hợp vẫn giữ quỹ, Thường trực Ủy ban TC-NS đề nghị trong quản lý, điều hành, sử dụng quỹ, Chính phủ cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 5-4

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 5-4

Một số ý kiến đề nghị không quy định giá trần đối với dịch vụ tại cảng biển và dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, song cũng có một số ý kiến và đặc biệt là Bộ GTVT đề nghị quy định giá trần đối với các dịch vụ này.

“Thường trực Ủy ban TC-NS nhận thấy, đây là vấn đề lớn, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống người dân, doanh nghiệp, ngân sách nhà nước. Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động cụ thể trong trường hợp bỏ giá trần theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để có căn cứ cho Quốc hội xem xét, quyết định”, bà Nguyễn Thị Phú Hà nêu rõ.

Nội dung này sẽ tiếp tục được các ĐBQH chuyên trách thảo luận trong phiên họp sáng ngày 6-4.

Tin cùng chuyên mục