Báo chí làm cho Dân tin Đảng, đồng thuận với Chính quyền

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022. Báo Sài Gòn Giải Phóng có 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen.

Ngày 23-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 7, đầu Xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng Cơ quan thường trực Khu vực Miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Đặng Mạnh Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Đặng Mạnh Trung đánh giá, chương trình phối hợp giữa Quân khu 7 với các cơ quan tuyên giáo, thông tin - truyền thông và báo chí là cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn. Đối với công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, thế lực thù địch thì cũng cần chú ý đấu tranh ngay trong nội bộ của chính mình.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao những thành tựu và những đóng góp to lớn mà ngành tuyên giáo, báo chí đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nổi bật nhất là lòng tin của xã hội được củng cố và tăng cường, dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan Tuyên giáo, truyền thông các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Quân khu 7, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Hoài Trung trao bằng khen cho các tập thể tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung trao bằng khen cho các tập thể tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

“Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Báo chí phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội nhất là làm nhiệm vụ những đơn vị ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến tiến trong lực lượng vũ trang Quân khu 7”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các cá nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các cá nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022. Báo Sài Gòn Giải Phóng có 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen.

Tin cùng chuyên mục