Các luật được sửa đổi, bổ sung gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều.
Các ý kiến tại phiên họp đều nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hàng rào hậu kiểm và nguyên tắc quản lý rủi ro vì tác động trực tiếp đến an ninh lương thực, môi trường và sinh kế của nhân dân.
Theo ĐB Lê Minh Nam (Cần Thơ), cần tận dụng tối đa khả năng số hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính. Thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, cơ quan nhà nước nên chủ động khai thác dữ liệu để giải quyết.
Đối với lĩnh vực khoáng sản, ĐB tán thành phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận khai thác khoáng sản tại khu vực cấm/tạm thời cấm.
Có cùng băn khoăn về quản lý tài nguyên khoáng sản, ĐB Nguyễn Phi Hùng (Đà Nẵng) lo ngại về việc dự thảo phân cấp toàn bộ thẩm quyền phê duyệt đóng cửa mỏ cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
“Nếu chỉ phân quyền mà không có sự tham gia giám sát của cộng đồng, các doanh nghiệp có thể trốn tránh trách nhiệm phục hồi môi trường”, ĐB nhận định.
Thực tế có nhiều mỏ đã hoàn thành thủ tục đóng cửa trên giấy tờ, nhưng vẫn để lại các hố sâu nguy hiểm, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.
ĐB Nguyễn Phi Hùng đề nghị bổ sung quy định bắt buộc phải tổ chức tham vấn công khai cộng đồng dân cư - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án mỏ trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp phép; siết chặt quy định đóng cửa mỏ, bổ sung đại diện ủy ban MTTQ cấp xã và cộng đồng dân cư tham gia vào ban giám sát và hội đồng nghiệm thu kết quả phục hồi môi trường...
ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) bày tỏ quan tâm đặc biệt đến Luật Tài nguyên nước. ĐB đề nghị hết sức cân nhắc quy định chuyển nước lưu vực sông vì việc chuyển nước ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, xâm nhập mặn và sinh kế người dân. “Phải có đánh giá tác động chặt chẽ và tham vấn ý kiến thực chất của cộng đồng dân cư vùng hạ lưu cũng như quy định rõ trách nhiệm bồi thường”, ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi đề xuất.