Bão đang giật cấp 17 ở Song Tử Tây

Thông tin với báo chí vào hồi 16 giờ ngày 18-12, ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 đã lướt qua phía Bắc quần đảo Trường Sa với cấp 14, giật cấp 17.
Chuyên gia dự báo Trần Quang Năng

Chiều nay 18-12, tâm bão số 9 đã đi vào khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. "Tại trạm khí tượng Song Tử Tây, chúng tôi đo được sức gió mạnh nhất đạt cấp 14, giật cấp 17 tại thời điểm bão đi qua"- ông Trần Quang Năng thông tin. 

Hoạ đồ vị trí bão số 9 vào hồi 14 giờ 45 của Windy

Bão sẽ duy trì cấp độ 14 giật cấp 17 trong 24 giờ tới, sau khi áp sát vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ và Nam Trung bộ thì có xu hướng đi lên phía Bắc và sẽ yếu dần. 

Theo ông Năng, như vậy đây là cơn bão rất mạnh. Chiều 18-12, tâm bão chỉ còn cách đất liền các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 550-600km, với tốc độ di chuyển nhanh theo Tây Tây Bắc. Chỉ trong ngày mai, vùng ven bờ đã có tác động của gió mạnh đầu tiên của cơn bão. 

"Chúng tôi dự báo cấp gió tại vùng biển Nam Trung bộ và Trung Trung bộ có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 15"- ông Năng nói thêm. 

Tin cùng chuyên mục