
Chiều 12-6, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ NN-MT) cho biết, tâm bão số 1 (Wutip) hiện nằm ở phía Tây quần đảo Hoàng Sa, đạt cấp 8-9. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và có xu hướng mạnh thêm.
Trong 2-3 ngày tới, bão sẽ đi lên phía Bắc, đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu.
Trước khi suy yếu, bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn trên khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc bộ; đồng thời tiếp tục gây mưa lớn đến rất lớn trên đất liền tại khu vực Trung bộ của nước ta.
Ông Phùng Tiến Dũng cảnh báo, nhiều nơi ở miền Trung đã có mưa lớn đến rất lớn trong những giờ qua, mưa còn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao. Mực nước tại một số sông ở miền Trung đã lên nhanh và đạt mức cao.
* Còn theo thông tin tổng hợp từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), đến trưa nay 12-6, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã xảy ra mưa lớn đến rất lớn, lượng mưa phổ biến 150-250mm.
Nhiều nơi có mưa đặc biệt lớn với lượng từ 300-500mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận 632mm (tính đến trưa 12-6; còn tích lũy đến chiều 12-6 là 823mm), Thượng Lộ 574mm, Giang Hải 378mm.
Tại Đà Nẵng, Suối Lương đạt 421mm, Hòa Hải 380mm. Quảng Nam có nhiều điểm mưa vượt 350mm như Đại Hiệp, Đại Sơn, Cầu Hà Tân. Quảng Bình và Quảng Trị ghi nhận một số trạm vượt 200mm.
Mưa lớn gây lũ tại một số sông, mực nước vượt mức báo động 1. Cụ thể, tại sông Kiến Giang (Quảng Bình), mực nước đạt 8,59m - cao hơn báo động 1 là 0,59m. Tại Huế, trạm Thượng Nhật (Tả Trạch) đo được 60,34m - vượt báo động 1 là 1,34m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Quảng Nam) đạt 7,23m; sông Cái tại Thành Mỹ đạt 16,27m - đều vượt báo động 1 trên 0,7m.
Thiệt hại tập trung tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Riêng huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có 300 nhà bị ngập lụt. Về tàu thuyền, 3 tàu bị chìm, gồm 2 tàu cá Quảng Bình (QB-93451-TS, QB-92756-TS) khi hoạt động trên biển và 1 tàu tại Đà Nẵng đang neo đậu. Toàn bộ 8 thuyền viên đã được các tàu cá khác cứu an toàn.
Mưa lũ đã gây thiệt hại 22.500ha lúa và hoa màu, trong đó Huế có 12.758ha, Quảng Trị 8.246ha, Đà Nẵng 1.497ha. Đà Nẵng còn thiệt hại thêm 33ha nuôi thủy sản.
Về giao thông, Quảng Trị có 7 điểm ngầm tràn bị ngập tại huyện Đăk Rông. Huế xảy ra sạt lở mái taluy tại đường 14C, tuyến La Sơn - Túy Loan, đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới. Đà Nẵng có nhiều tuyến đường nội thành bị ngập (đã rút), sạt lở 2 điểm đường giao thông nông thôn. Quảng Nam có 3 tuyến tỉnh lộ (603B, 609, 615B) bị ngập cục bộ.
Tính đến trưa 12-6, chưa ghi nhận thiệt hại về người, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.