Bão mạnh thêm, mưa rất lớn ở Trung bộ

Rạng sáng 12-6, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu phía Tây bão số 1, khu vực Trung Trung bộ hứng chịu đợt mưa rất to đến đặc biệt to, theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia.

Các địa phương từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến Quảng Ngãi liên tục có mưa lớn kéo dài từ đêm 11 đến sáng 12-6, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm. Nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 300mm chỉ trong vài giờ.

Theo số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 11-6 đến 3 giờ ngày 12-6, trạm Bạch Mã (Huế) mưa 366,8mm; Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8mm và Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2mm. Những trận mưa này có nguyên nhân từ hoàn lưu bão số 1.

IMG_9637.gif
Vị trí bão số 1 lúc 4 giờ ngày 12-6. Mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng 12-6, tâm bão số 1 ở vị trí 16,7 độ Vĩ Bắc - 110,7 độ Kinh Đông, ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Bão duy trì cường độ cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13 và tiến sát khu vực Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu dần sau ngày 14-6.

Do tác động của hoàn lưu bão, hôm nay và các ngày 13-6, khu vực Trung Trung bộ tiếp tục có mưa rất to, phổ biến 100-200mm, có nơi vượt 350mm. Riêng tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế có thể ghi nhận lượng mưa 400-500mm nếu các cụm mây đối lưu tiếp tục duy trì mật độ dày đặc. Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của mưa vừa đến to, lượng mưa 30-80mm, cục bộ trên 150mm.

Trên biển, khu vực Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, biển động rất mạnh. Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ cũng bắt đầu có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động ứng phó. Người dân tại vùng trũng thấp nên kê cao tài sản, di chuyển xe cộ đến nơi an toàn, hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn và tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông và ngoài khơi miền Trung cần khẩn trương vào bờ, tránh xa vùng nguy hiểm.

Dự báo từ ngày 14-6, mưa tại Trung bộ có xu hướng giảm dần khi bão di chuyển lên phía Bắc và suy yếu, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Tin cùng chuyên mục