Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt

Ngày 13-8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng tại khu vực tiểu khu 158A, rừng do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý (thuộc địa bàn phường 5, TP Đà Lạt).

Theo ghi nhận hiện trường, trên diện tích gần 18.000m2 thuộc đối tượng rừng phòng hộ, cơ quan chức năng xác định có gần 6.000m2 rừng tái sinh, với 165 cây tạp đường kính gốc từ 6-30cm, cao từ 3-5m đã bị các đối tượng cưa hạ trái phép bằng cưa máy và chặt hạ bằng xà gạc, cành lá còn tươi xanh.  

Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 1
Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 2 Cây rừng bị cưa hạ nằm ngổn ngang vừa bị phát hiện 

Làm việc từ chiều đến đêm ngày 12-8, nhóm 11 đối tượng vi phạm (ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khai nhận được đối tượng Đào Văn Thanh (37 tuổi, ngụ cùng xã) thuê phát dọn thực bì, cưa hạ cây tạp với giá 10 triệu đồng.

Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 3
Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 4 Nhóm đối tượng bị bắt quả tang khai nhận được thuê với giá 10 triệu đồng để phá, phát dọn khu rừng

Sau đó, cơ quan chức năng triệu tập ông Thanh để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan chức năng, ông Thanh khai nhận được ông Nguyễn Trọng Kim (ngụ tại phường 9, TP Đà Lạt), nhờ thuê người phát rẫy tại khu vực trên.

Kiểm tra khu vực xung quanh, gần 12.000m2 đã được quy hoạch đất lâm nghiệp cũng đã bị các đối tượng phát dọn thực bì để chiếm dụng đất rừng trái phép.

Bắt 11 đối tượng đem cưa máy phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 5 Cơ quan chức năng xác định có gần 6.000m2 rừng tái sinh, với 165 cây tạp bị cưa hạ 
Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 6 xe máy của 11 người trực tiếp cưa hạ và tác động rừng, 2 cưa máy, hơn 10 dao rựa.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục