Bắt đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Sau mỗi lần thực hiện mua bán thành công, các đối tượng được trả tiền công là 7 triệu đồng/nạn nhân. Sau khi bán nạn nhân sang Trung Quốc, lo sợ bị phát hiện nên Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa bàn cho đến khi bị bắt giữ.

Sáng 20-8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa thực hiện thành công Chuyên án 383L, bắt đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.
Qua quá trình điều tra, xác minh, thu nhập chứng cứ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận thấy, từ năm 2015 trên địa bàn xã biên giới Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) nổi lên đường dây chuyên lừa các phụ nữ trẻ để bán sang Trung Quốc. Các đối tượng chủ yếu là người trong địa bàn, có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân.
Thực hiện Chuyên án 383L, hồi 18 giờ ngày 18-8, Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã bắt giữ Moong Văn Nhi (24 tuổi, trú bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người trái phép.
Đối tượng Moong Văn Nhi

Theo lời khai ban đầu của Nhi, từ năm 2015, đối tượng này phối hợp với một số đối tượng khác đã lừa 2 nạn nhân là Lương Thị O. (24 tuổi) và Moong Thị X. (18 tuổi, cùng trú xã Keng Đu) đưa sang Trung Quốc bán.

Sau mỗi lần thực hiện mua bán thành công, các đối tượng được trả tiền công là 7 triệu đồng/nạn nhân. Sau khi bán nạn nhân sang Trung Quốc, lo sợ bị phát hiện nên Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa bàn cho đến khi bị bắt giữ.

Được biết, chỉ trong vòng hơn 1 tuần, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng chủ chốt trong 2 đường dây mua bán người.

Tin cùng chuyên mục