Bắt kẻ đột nhập cửa hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được kẻ đột nhập của hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng ở đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. 

Liên quan đến vụ “Đột nhập cửa hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng” như SGGP Online đã thông tin, ngày 9-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Chế Văn Phát (SN 1994, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt kẻ đột nhập cửa hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng ảnh 1 Phát tại cơ quan công an 
Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 18-2, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón đi tới đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi đi tới căn nhà là cửa hàng kinh doanh buôn bán bình ắc quy, người này dừng lại.

Tiếp đó, nam thanh niên đi tới bên cửa sổ và dùng cây dài luồn vào bên trong cửa hàng nhằm “câu” chùm chìa khóa cửa để trên bàn làm việc. Sau khi lấy được chìa khóa, nam thanh niên mở cửa chính của cửa hàng, đi vào bên trong lục lọi lấy nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Bắt kẻ đột nhập cửa hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng ảnh 2 Hình ảnh vụ việc cắt từ camera an ninh
Chủ cửa hàng là anh L.V.K. thức dậy, phát hiện có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra camera an ninh, anh K. phát hiện có người đột nhập lấy tài sản nên báo công an. Anh K. cho biết tổng giá trị tài sản bị mất hơn 200 triệu đồng.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Phát là nghi phạm gây án nên truy bắt. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ trộm, Phát đi đâu không ai hay biết.

Bắt kẻ đột nhập cửa hàng kinh doanh lấy trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng ảnh 3 Tang vật thu giữ

Ngày 2-3, trinh sát công an phát hiện Phát đang lẩn trốn tại nhà trọ trên đường Cây Cám, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nên đã mật phục, vây bắt. Kiểm tra trên người và xe, công an thu 3 bịch ma túy dạng heroin cùng 30 triệu đồng được Phát cất giấu trong thùng loa để trong cốp xe máy.

Qua làm việc, Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Phát không có việc làm ổn định, đã có 3 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản. Lấy mẫu xét nghiệm nhanh, Phát dương tính với chất ma túy và đang bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Tin cùng chuyên mục