Bắt quả tang nhà hàng ở quận 5 cho nữ tiếp viên bán dâm với khách

Công an xác định, nhà hàng trên có gần 50 nữ tiếp viên ăn mặc khiêu gợi để câu khách. Quản lý nơi này cho nữ tiếp viên múa khỏa thân để tăng doanh thu, thậm chí là vui tới bến với khách ở các khách sạn gần đó với giá 5 triệu đồng/lần.

Tối 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thất Cầm (sinh năm 1981, ngụ quận 5), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1975, ngụ quận 8), Nguyễn Thất Thuyết (anh ruột Cầm, sinh năm 1979), Dương Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

z5092743417652-c48590e44fe70174ddfe6ea15d4d60bc-2708-2093.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, tối 18-1, trinh sát Phòng PC02 cùng Công an quận 5 kiểm tra nhà hàng karaoke 98 địa chỉ số 98 đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5, TPHCM). Tại đây, công an thu giữ nhiều tài liệu chứng minh nhóm của Nguyễn Thất Cầm tổ chức cho các nữ nhân viên nhà hàng đi bán dâm.

Tiếp đó, công an ập vào 2 khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5) bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang bán dâm. Các cô gái khai được nhóm Cầm “điều” tới khách sạn bán dâm cho khách với giá 5 triệu đồng/lần.

Công an xác định, nhà hàng trên có gần 50 nữ tiếp viên ăn mặc khiêu gợi. Khi khách tới, quản lý cho nữ tiếp viên múa khỏa thân để tăng doanh thu thậm chí là vui tới bến với khách ở các khách sạn gần đó.

Nhóm Cầm thống nhất giao cho Thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh; đồng thời, Thiết thay mặt điều hành chịu mọi trách nhiệm khi Cầm, Phong không có mặt tại nhà hàng.

Tin cùng chuyên mục