Bắt thêm 1 nghi can đâm 5 thành viên đội “hiệp sĩ” Tân Bình thương vong

Ngày 15-5, nguồn tin của phóng viên từ Công an TPHCM cho biết, đã bắt thêm 1 nghi can có liên quan đến vụ băng cướp tấn công, đâm nhóm "hiệp sĩ" khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Công an vây bắt 1 nghi can trong khuya ngày 14-5. Ảnh: CHÍ THẠCH
Liên quan đến vụ 2 “hiệp sĩ” của nhóm “hiệp sĩ Tân Bình” bị nhóm trộm tấn công tử vong, sáng sớm nay 15-5, nguồn tin của Báo SGGP cho biết các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM đang tạm giữ 2 nghi can.

Danh tính 2 đối tượng này được xác định là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tên gọi khác Tài “Mụn”, ngụ quận 12), đối tượng còn lại tên Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Bắt thêm 1 nghi can đâm 5 thành viên đội “hiệp sĩ” Tân Bình thương vong ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM thăm các "hiệp sĩ" bị nhóm trộm tấn công trọng thương đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: KIỀU PHONG

Trước đó, từ những dấu vết, chứng cứ ban đầu trong quá trình điều tra, chiều 14-5, cảnh sát đã triệu tập Phú đến làm việc. Qua đấu tranh, khai thác, cảnh sát xác định một nghi can khác có liên quan đến vụ trọng án là Tài “Mụn”.

Ngay trong đêm 14-5, hàng chục cán bộ - chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an TPHCM đã vây bắt nghi can này tại một căn nhà trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp.

Quá trình bắt giữ Tài “Mụn” rất khó khăn, do đối tượng này cố thủ bên trong nhà và nhiều lần leo lên mái nhà dùng hung khí hăm dọa lực lượng chức năng.

Bắt thêm 1 nghi can đâm 5 thành viên đội “hiệp sĩ” Tân Bình thương vong ảnh 3 Đối tượng Nguyễn Tấn Tài - tên gọi khác Tài “Mụn”
Bắt thêm 1 nghi can đâm 5 thành viên đội “hiệp sĩ” Tân Bình thương vong ảnh 4 Đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú
Đến sáng 15-5, hai nghi can Tài và Phú đã thừa nhận có liên quan đến vụ tấn công nhóm “hiệp sĩ Tân Bình” làm 2 người tử vong, 3 người trọng thương.
Như Báo SGGP đã thông tin, tối 13-5, một nhóm đối tượng điều khiển xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực cư xá Bắc Hải (phường 15, quận 10). Thấy nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện khả nghi nên nhóm “hiệp sĩ” bám theo. Đến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), một trong hai đối tượng đi trên xe máy xuống bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trên vỉa hè.
Bắt thêm 1 nghi can đâm 5 thành viên đội “hiệp sĩ” Tân Bình thương vong ảnh 5 Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lúc này, nhóm “hiệp sĩ” tiếp cận để vậy bắt. Kẻ trộm manh động đã lấy dao tự chế tấn công làm hai người trong nhóm “hiệp sĩ” tử vong, cụ thể là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình).

Ngoài ra còn có 3 người khác trong nhóm “hiệp sĩ” bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện gồm các anh: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Tin cùng chuyên mục