Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 23-11, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức kỷ niệm 120 năm thành lập (1903-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đến dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện được thành lập năm 1903, tiền thân là một trạm y tế chữa trị miễn phí cho cộng đồng người Hoa. Đến năm 1919, trạm được xây dựng quy mô lớn hơn với tên gọi Y viện Quảng Đông, hoạt động theo mô hình bệnh viện tư nhân cho đến sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Năm 1978, Y viện Quảng Đông được công lập hóa theo chủ trương của Chính phủ và một thời gian sau được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đến nay, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một trong những bệnh viện đa khoa hạng I của TPHCM. Mỗi năm, bệnh viện khám trung bình gần 600.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, tiếp nhận và điều trị gần 50.000 lượt bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với thế mạnh trong điều trị nội - ngoại thần kinh, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, lọc máu, chạy thận… nên đã thu hút rất nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao tặng Cờ thi đua của UBND TPHCM cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao tặng Cờ thi đua của UBND TPHCM cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

“Trong chặng đường 120 năm qua, nhất là 20 năm gần đây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã luôn năng động phát triển, đổi mới sáng tạo, xây dựng bệnh viện theo hướng tiên tiến hiện đại, nhiều trang thiết bị, trung tâm chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặt mục tiêu vươn tới những tiêu chuẩn cao của quốc tế, tiếp cận những kỹ thuật chữa bệnh khó và những kỹ thuật mới của thế giới”, bác sĩ Võ Đức Chiến thông tin.

Đồng thời cho biết, trong suốt quá trình phát triển 120 năm qua, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã luôn đề cao tinh thần nhân ái “không để ai bị bỏ lại phía sau, không từ chối điều trị bất cứ bệnh nhân nào, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã sớm hình thành được hệ sinh thái hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về sinh hoạt thiết yếu, nâng đỡ tinh thần, gian hàng chia sẻ yêu thương, chuyến xe nghĩa tình… đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết cho nhiều người bệnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá, suốt quá trình phát triển 120 năm qua, trải qua bao thăng trầm lịch sử, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vừa làm chứng nhân của thời cuộc vừa tham gia vào đời sống xã hội một cách tích cực, đóng góp phần khiêm tốn của mình vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, hiện nay TPHCM đã bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng cũng phải đương đầu với nhiều mối đe dọa từ dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và chiến tranh…

“Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói riêng và toàn thể ngành y tế TPHCM nói chung cần tập trung cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực hướng đến phát triển y tế kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong và ngoài nước”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vinh dự nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua của UBND TPHCM. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân khác của bệnh viện cũng được khen thưởng, khích lệ từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục