Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, đánh giá sự lớn mạnh của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh trong những năm qua là một điểm đáng ghi nhận của khối y tế ngoài công lập. Trong bối cảnh các Nghị quyết 57, 59, 68 và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra những yêu cầu mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao sức khỏe nhân dân, ông cho rằng Tâm Anh đã có những bước đi phù hợp với các định hướng này.
Tại Hội nghị, GS.BS Quỳnh-Thu Le, Chủ nhiệm Khoa Xạ trị Ung thư, Đại học Stanford (Mỹ), báo cáo công nghệ xạ trị proton tiên tiến trên thế giới đang được ứng dụng thực tiễn tại Stanford. Báo cáo có ý nghĩa thiết thực khi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang chuẩn bị đưa hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT của Mỹ, với mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng về vận hành tại Việt Nam, mở ra cơ hội điều trị tối ưu cho bệnh nhân ung thư.
So với xạ trị photon bằng tia X, proton có đặc tính vật lý cho phép đưa liều bức xạ tập trung vào vùng đích ở độ sâu được tính toán, với liều giảm nhanh phía sau vùng điều trị; nhờ đó giảm liều bức xạ tới các mô lân cận, hạn chế độc tính và tác dụng phụ.
Trong khi đó, PGS.TS.BS Lucksamon Thamlikitkul, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol (Thái Lan), trao đổi về những phương pháp tầm soát, phát hiện sớm, điều trị ung thư phổi - căn bệnh phổ biến tại Việt Nam. Còn TS.BS Edward A. Pham, Đại học Stanford, đánh giá Việt Nam là nơi có dữ liệu người bệnh và thực tiễn lâm sàng mà các nhà nghiên cứu tại Mỹ khó có được nếu chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm. Một hướng được TS.BS Edward A. Pham kỳ vọng là thuốc kháng enterovirus trong điều trị các bệnh do nhiễm virus. Nếu các bước chuẩn bị hoàn tất theo kế hoạch, nghiên cứu lần đầu trên người có thể được triển khai vào năm tới và Viện Nghiên cứu Tâm Anh cũng là một trong số các đối tác lựa chọn hàng đầu của Stanford.
GS.TS.BS Jeffrey S. Glenn, Viện trưởng Viện Vi sinh & Chống dịch Stanford, Đại học Stanford (Mỹ), giới thiệu những hướng nghiên cứu thuốc mới điều trị viêm gan B, D; cản trở quá trình virus hoàn thiện và tác động theo hướng tăng cường cơ chế phòng vệ kháng virus của cơ thể.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Tập đoàn Device Technologies (Mỹ) trao chứng nhận cho Tâm Anh về cột mốc 500 ca phẫu thuật thành công bằng robot Da Vinci Xi trong thời gian ngắn nhất. Tâm Anh cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đầu tư đồng thời hai hệ thống Da Vinci Xi, với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực thần kinh sọ não, các bác sĩ công bố giai đoạn 2023-2025, Tâm Anh thực hiện 208 ca phẫu thuật não, cột sống, tủy sống và cấp cứu đột quỵ bằng robot AI Modus V Synaptive, xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á.
GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Cố vấn cao cấp, phụ trách chuyên môn Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thông tin Tâm Anh đang tiếp nhận chuyển giao từ đối tác Nhật Bản hai hướng liệu pháp gồm tế bào gốc trung mô và tế bào miễn dịch, dựa trên nền tảng nghiên cứu và triển khai hơn 15 năm tại Nhật Bản, để điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, xương khớp, hô hấp và chuyển hóa.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhấn mạnh: “Tâm Anh xác định khoa học không đứng bên cạnh mà là một phần của hoạt động khám chữa bệnh. Mỗi ca bệnh khó là một câu hỏi khoa học. Mỗi kỹ thuật mới là thêm cơ hội cải thiện kết quả điều trị. Mỗi nghiên cứu nghiêm túc là một bước tiến để người bệnh Việt Nam được tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến ngay tại Việt Nam”.