Bị bắt sau hơn 2 giờ đi giật túi xách giữa TP Đà Lạt

Chỉ sau hơn 2 giờ gây ra vụ cướp giật giữa TP Đà Lạt, đối tượng Long đã bị lực lượng công an bắt giữ khi chưa kịp tẩu tán tài sản.

Sáng 21-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đinh Huỳnh Bảo Long (19 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hoà) để điều tra hành vi "cướp giật tài sản".

Bị bắt sau hơn 2 giờ đi giật túi xách giữa TP Đà Lạt ảnh 1 Đinh Huỳnh Bảo Long tại cơ quan điều tra cùng tài sản vừa cướp giật được

Trước đó, Long sử dụng xe máy rảo quanh các tuyến phố ở TP Đà Lạt để tìm “con mồi” hòng cướp giật tài sản. Đến khoảng 18 giờ 45 phút, Long phát hiện bà Ng.T.N.H. (44 tuổi) đang đi bộ trước căn nhà ở đường Bạch Đằng, phường 7, TP Đà Lạt thì Long điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, nhanh chóng dùng tay trái giật túi xách của bà H. đang cầm trên tay.

Sau khi giật được túi xách, Long chạy về phòng trọ đếm được 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại, 1 hộp tai nghe và một số giấy tờ cá nhân của bà H..

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Long đang điều khiển xe máy trên đường thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và đưa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Mở rộng điều tra, Long khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, trước đó 3 tháng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản của một nữ nhà báo (ngụ TPHCM) bên trong có 1.000 USD, khoảng 11 triệu đồng, 5 chỉ vàng và một số giấy tờ tùy thân.

Tin cùng chuyên mục