Bị cướp không trình báo, công an vẫn lần dấu vết bắt giữ đối tượng gây án

Trong 2 vụ cướp giật tài sản ở huyện Bình Chánh (TPHCM), các nạn nhân đều không tới trình báo, nhưng qua nắm thông tin công an lần theo dấu vết bắt được các đối tượng gây án.

Ngày 25-3, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an huyện Bình Chánh vừa phá nhanh 2 vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn dù nạn nhân không trình báo.

Theo điều tra, khoảng 6 giờ ngày 24-3, anh Đặng Xuân H. (sinh năm 2005, trú huyện Bình Chánh) đi xe máy tới xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chở bạn đi học. Trong lúc đợi bạn thì anh H. dựng xe sát lề đường, lấy ĐTDĐ ra sử dụng thì bị 1 thanh niên lái xe máy đi ngược chiều áp sát cướp giật rồi tẩu thoát.

Sau vụ việc, anh H. không tới công an trình báo. Qua nắm thông tin, công an mời anh H. tới làm việc.

Đến 22 giờ cùng ngày, công an mời Lê Văn Tính (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh) tới làm việc. Qua làm việc, Tính khai nhận là người cướp giật tài sản của anh H. Đi cùng với Tính có Thanh và Minh (chưa rõ lai lịch). Cướp được tài sản, Tính đưa cho Minh đi bán ĐTDĐ lấy tiền.

Một vụ khác, khoảng 20 giờ ngày 19-3, Trần Văn Phú (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đi xe tới một cửa hàng điện thoại ở xã Vĩnh Lộc B vờ hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng, sơ hở Phú lấy ĐTDĐ rồi lên xe tẩu thoát.

Vụ này, bị hại cũng không trình báo. Qua nắm thông tin, công an mời chủ cửa hàng tới làm việc và cũng trong ngày 24-3, công an đã bắt giữ Phú. Qua làm việc, Phú thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản cẩn thận. Đồng thời, khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên báo ngay cơ quan công an gần nhất để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục