Bị phạt gần 150 triệu đồng vì bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thông tin, hôm qua 8-5, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đ. Th. Q., tổng số tiền phạt là 147,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 26-4, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) phối hợp Công an TP Bắc Giang kiểm tra đột xuất “shop” kinh doanh quần áo, trang phục Đ. Th. Q. tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

IMG_9033.jpeg
Cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Đ. Th. Q. ở TP Bắc Giang. Ảnh theo Cục QLTT tỉnh Bắc Giang

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện chủ hộ Đ. Th. Q. đang bày bán: 8.500 áo ngực mang nhãn hiệu NIKE (không có nhãn UPC đối chứng, không có nhãn phụ của nhà nhập khẩu); 2.900 chân váy, 300 cái quần người lớn, 7.200 cái áo người lớn.

IMG_9032.jpeg
Hàng hóa vi phạm tại shop của bà Đinh Thị Quyên. Ảnh theo Cục QLTT tỉnh Bắc Giang

Bà Đ. Th. Q. bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính vì 2 lỗi sau:

Một là, phạt tiền 45 triệu đồng vì có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (giá trị hàng hóa vi phạm là 101,3 triệu đồng, bao gồm 2.900 cái chân váy, 300 cái quần người lớn và 7.200 cái áo người lớn).

Hai là, phạt tiền 102,5 triệu đồng vì trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (giá trị hàng hóa vi phạm là 178,5 triệu đồng, bao gồm 8.500 áo ngực giả mạo nhãn hiệu NIKE).

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn quyết định tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời gian 2 tháng đối với cơ sở kinh doanh này.

Tin cùng chuyên mục