Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác đào tạo cán bộ là hết sức quan trọng

Ngày 10-2, tại Học viện Cán bộ TPHCM, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM và một số cơ quan có liên quan của thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phố và công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW (Quy định số 11) của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Văn phòng Thành ủy, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ TPHCM, lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác đào tạo cán bộ là hết sức quan trọng ảnh 1  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy TPHCM thăm Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Cần cơ chế linh hoạt hơn
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, thành phố vừa trải qua một năm với nhiều thử thách do đại dịch Covid-19. Trong những ngày tết cổ truyền dân tộc, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đón tết bình yên, an toàn và sẻ chia, tri ân đầy nghĩa tình.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác đào tạo cán bộ là hết sức quan trọng ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Để có được thời gian bình yên này, TPHCM luôn luôn nhớ, tri ân những đóng góp, hỗ trợ sẻ chia từ Trung ương, đồng bào cả nước hướng về thành phố với tinh thần tất cả vì TPHCM, trong đó có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, qua thời khắc khó khăn nhất, TPHCM bộc lộ nhiều phẩm chất tốt đẹp của hệ thống chính trị và nhân dân nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trong đó, TPHCM quan tâm nhất là bất cập về hệ thống chính trị, nhất là tại cơ sở. Từ đó, TPHCM đã đưa ra những vấn đề cần khắc phục sớm nhất có thể mới đảm đương được nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.
Trên tinh thần đó, TPHCM xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó công tác đào tạo là hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ trách nhiệm này đặt trên vai từng cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc thực hiện Quy định số 11 là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, có những nội dung cần linh động hơn để từng địa phương, từng trường, từng cấp mạnh dạn trong hơn trong phân cấp; đồng thời cần có những cơ chế linh hoạt hơn trước thực tiễn, yêu cầu hiện nay.
Đồng thời mong muốn có cơ chế linh hoạt hơn về thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy; cần thiết có thể cho TPHCM thí điểm, đồng thời có cơ chế phối hợp, phân cấp và có sự chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng với sự quan tâm đúng mức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với TPHCM sẽ tạo nên một chuyển biến mới trong tình hình mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người cán bộ trong hệ thống chính trị cũng phải có tâm thế, tư duy, thái độ ứng phó, thích ứng cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Mong muốn trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học
Kết luận tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Học viện Cán bộ TPHCM là nơi đào tạo chất lượng cao của TPHCM, trong đó nhiều chương trình đạo tạo bậc đại học, sau đại học.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác đào tạo cán bộ là hết sức quan trọng ảnh 3 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Từ đó, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục tập trung, phát huy những thế mạnh học viện có được để đưa học viện phát triển hơn trong những năm tiếp theo, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác đào tạo cán bộ là hết sức quan trọng ảnh 4 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu, tình hình mới. Học viện Cán bộ TPHCM cũng phải tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí trường chuẩn chính trị theo mức 1 theo Quy định 11 để sớm đạt chuẩn.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học rất quan trọng, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm và trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học.
Cụ thể, trong thời gian tới, học viện tham gia nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự phát triển của TPHCM; đồng thời đóng góp vào các nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của đất nước.
Trước đó, báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TPHCM và công tác triển khai Quy định 11, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của thành phố gắn với công tác quy hoạch. Qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Dù vậy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TPHCM. Từ đó, đồng chí đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho TPHCM thí điểm mở rộng đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã.
TPHCM cũng kiến nghị được đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ tuyên truyền trong các doanh nghiệp, những nơi có đông công nhân lưu trú và đề xuất điều chỉnh độ tuổi tham gia dự tuyển đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo hình thức không tập trung đối với nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên.
Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn áp dụng đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.
Có hai mức độ trường chính trị chuẩn gồm chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2 (chuẩn mức 2 cao hơn chuẩn mức 1). Thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn là 5 năm trở về trước kể từ thời điểm trường nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận trường chính trị chuẩn.

Trong năm 2021, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức khai giảng 55/60 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với hơn 3.400 học viên (đạt 91,67%) so với kế hoạch; tổ chức 7 lớp cao cấp lý luận chính trị với 574 học viên; tuyển sinh được 493 sinh viên hệ chính quy, nâng tổng số sinh viên theo học đại học hệ chính quy lên gần 2.400 sinh viên với 26 lớp. Đồng thời tổ chức được 102 lớp bồi dưỡng với hơn 11.300 học viên; tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý dành cho đối tượng 3, 4 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục