Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ rất vinh dự và xúc động khi đến nhà trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân.

Sáng 1-11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân (sinh năm 1922), đảng viên Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường 3, quận 3, nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022).

Cùng dự có các đồng chí: Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Tại buổi trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ rất vinh dự và xúc động được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân - cũng là dịp đồng chí Nguyễn Thọ Chân vừa bước qua tuổi Bách niên xưa nay hiếm.

Trong không khí ấm cúng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên mượn lại ý thơ của đồng chí Nguyễn Thọ Chân: “Mỗi xuân, mỗi tuổi, mỗi già/ Nhưng là già dặn, không là già nua” và gửi lời chúc đồng chí Nguyễn Thọ Chân cùng gia đình luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên trao khánh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thọ Chân. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Xúc động khi nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng mười Nga, đồng chí Nguyễn Thọ Chân bày tỏ rất vinh dự khi được làm đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam gần 90 năm.

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Thọ Chân xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm trong những lần được tiếp xúc trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã truyền cảm hứng, động lực để đồng chí nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho Đảng, cho đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thọ Chân ôn lại kỷ niệm trong thời gian hoạt động cách mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thọ Chân (sinh ngày 20-8-1922 tại làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong một gia đình truyền thống yêu nước. Đồng chí đã tham gia phong trào Thanh niên dân chủ, Thanh niên phản đế, Thanh niên cứu quốc ngay từ năm 15 tuổi và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới tròn 17 tuổi.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thọ Chân là tấm gương cống hiến và hy sinh không ngừng nghỉ. Trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp, đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam, tù đày tại các nhà tù: Hỏa Lò, Côn Đảo, Chí Hòa, Khám lớn Sài Gòn. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân ảnh 4 Lễ trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đồng chí được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng trao nhiều cương vị quan trọng như: Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Việt Minh tỉnh Gia Định; Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn; Thường vụ Đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Bí thư Khu ủy Hồng Quảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Liên Xô, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Thụy Điển; Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Chính phủ và Phó Trưởng Ban Thống nhất Trung ương; Bộ trưởng Bộ Lao động; Trưởng ban Thi đua Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua toàn quốc… 

Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn là một đảng viên kiên trung, Người lãnh đạo mẫu mực, sâu sát cơ sở, quyết đoán, nghiêm khắc trong công việc, chí tình, chí nghĩa với đồng chí, đồng đội. 

Từ năm 1989 đến nay, đồng chí Nguyễn Thọ Chân nghỉ hưu tại TPHCM nhưng vẫn làm việc, cống hiến hết mình vì nước, vì dân; vừa tham gia công tác xã hội (làm Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Trung ương, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố), vừa dành thời gian nghiên cứu, viết sách, làm thơ, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tận dụng mọi lúc mọi nơi để nói chuyện, gặp gỡ, động viên, truyền nhiệt huyết cách mạng và kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ. 

Là tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn tự nhận rằng, bản thân sống được đến ngày hôm nay là nhờ cách mạng, đồng chí, đồng đội và nhờ suốt đời noi gương, học tập Bác Hồ.

Tin cùng chuyên mục