Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ngày 3-12, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. 

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại Việt Nam Quốc Tự, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng khi Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công viên mãn theo định hướng: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”. Đồng thời, trân trọng chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, với sứ mệnh, trách nhiệm và tình cảm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, phụng sự Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với các vị Hòa thượng tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ mong muốn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn quan tâm đến TPHCM để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 3 Dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lẵng hoa và quà chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo TPHCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời cám ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng. 

Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ thành công của đại hội có đóng góp công lao chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, của tăng, ni, phật tử TPHCM. Đồng thời, nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật giáo trong truyền thống dân tộc; quá trình phát triển của đất nước nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. 

Chia sẻ điều đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ trách nhiệm càng lớn hơn, nặng nề hơn khi giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong trái tim Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn dành tình cảm sâu đậm, luôn luôn gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, để chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển hơn, xứng đáng là “thành phố vì cả nước, cùng cả nước”.
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 4 Đoàn lãnh đạo quận 10 đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VĂN MINH
Cùng ngày, đoàn đại biểu Quận ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 do đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10 làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.

Từ ngày thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn 4 chư vị Pháp chủ gồm: Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhị Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Đệ tam Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Đệ tứ Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Tin cùng chuyên mục