Bí thư Thành ủy TPHCM trồng cây xanh tại Sân vận động quận 7

Chiều 7-9, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn quận 7 (TPHCM) tổ chức lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022) và dự khán trận giao hữu bóng đá giữa đội bóng U17 Học viện Juventus Việt Nam - U17 Đội năng khiếu TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM trồng cây xanh tại Sân vận động quận 7 ảnh 1 Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trồng cây tại khuôn viên sân vận động quận 7. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền quận 7 thường xuyên phát động lễ trồng cây trên địa bàn và dành cho ngành thể dục, thể thao quận nhà nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao. 

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn quận tổ chức phát động trồng cây và phối hợp với Câu lạc bộ bóng đá TPHCM tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa hai đội bóng U.17 Học viện Juventus Việt Nam - U.17 Đội năng khiếu TPHCM.

Chương trình nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh, xây dựng mảng xanh đô thị. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cho TPHCM nói chung, quận 7 nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM trồng cây xanh tại Sân vận động quận 7 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên  trồng cây tại khuôn viên Sân vận động quận 7. Ảnh: THU HƯỜNG

“Thời gian tới, quận 7 sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn bằng hình thức xã hội hóa nhằm tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc cho người dân, đặc biệt là cho lực lượng thanh thiếu niên. Đồng thời phát triển môn bóng đá thành tích cao của quận tại sân vận động gắn với phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Thị Bé Ngoan nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy TPHCM trồng cây xanh tại Sân vận động quận 7 ảnh 3 Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM hỗ trợ 1 tỷ đồng cùng quận 7 xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Ảnh: THU HƯỜNG
Dịp này, Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM đã hỗ trợ 1 tỷ đồng cùng quận 7 xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. 

Tin cùng chuyên mục