Biên Hòa: Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự có tổ chức, trong năm 2018, Công an TP Biên Hòa đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Theo đó, Công an Biên Hòa đã phối hợp tổ chức 1.341 buổi tuyên truyền, thu hút gần 83.000 lượt người dân tham gia; phát hành hơn 71.000 tờ bướm tuyên truyền phương thức hoạt động của các loại tội phạm để phổ biến rộng rãi trong dân.

Qua đó, người dân đã cung cấp 91 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 69 vụ phạm pháp hình sự, bắt 80 đối tượng; thu hồi 20 xe máy các loại, 38 laptop, 86 điện thoại di động, 18 dây chuyền vàng; đồng thời, giao nộp 350 viên đạn các loại, 30 súng tự chế, 72 dao, mã tấu tự chế.

Công an TP Biên Hòa đã xác lập 3 chuyên án đấu tranh với các băng nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản. Kết quả, đã triệt phá 5 băng nhóm, bắt 16 đối tượng, làm rõ trên 20 vụ cướp giật tài sản.

Nổi cộm là băng nhóm do Nguyễn Văn Đương (24 tuổi), Đỗ Văn Mích (21 tuổi), đều quê tỉnh Bạc Liêu cầm đầu, gây ra 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn Biên Hòa; 2 vụ trên địa bàn huyện Long Thành và TP Vũng Tàu bị triệt phá vào đầu tháng 5-2018. Mới nhất là ngày 29-9, triệt phá băng cướp Huỳnh Quang Trí (28 tuổi) và Phạm Điền Minh Hải (35 tuổi), cả 2 đều ngụ phường Bửu Hòa (TP Biên Hòa), từ đầu tháng 8-2018 đến ngày bị bắt đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản.

Tin cùng chuyên mục