“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam

Ngày 14-3, "biển người" đổ về khu  du lịch tâm linh Tam Chúc (Hà Nam) tham quan, du lịch, khiến giao thông quanh khu vực bị quá tải, ách tắc cục bộ trong nhiều giờ. Theo ghi nhận của khu du lịch, đây là ngày cao điểm nhất từ đầu năm 2021 đến nay, ước tính khoảng hơn 40.000 người.

Từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã đổ về khu du lịch tâm linh Tam Chúc (ở xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), có tới hàng nghìn người dân, du khách thập phương về tham quan. Hai điểm ách tắc nhất được ghi nhận là tại khu vực vé tàu và vé đi xe điện.

“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 1 Đường dẫn vào khu du lịch Tam Chúc bị ách tắc trong nhiều giờ
“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 2 Hàng dài các phương tiện xếp hàng ken kín con đường dẫn vào khu du lịch 
“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 3 Xếp hàng chờ đợi hàng tiếng để có được vé lên tàu vào chùa 
“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 4 Giai đoạn cao điểm nhất được ghi nhận là từ 8 giờ sáng kéo dài đến 12 giờ trưa
“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 5 Thậm chí ngay cả khi đã mua được vé thì việc lên tàu - di chuyển bằng đường thủy trên hồ hay đi xe điện để vào chùa cũng vô cùng khó khăn
Theo ban tổ chức, trước lượng người đổ về đây quá đông, trong những giai đoạn đỉnh điểm đã phải điều 30 xe buýt vận chuyển du khách (kể cả những khách chưa mua được vé xe điện hay vé tàu cũng đều được phục vụ) từ phía ngoài vào trong khu vực trung tâm. 
Do lượng du khách dồn lại quá đông, Tam Chúc đã buộc phải ngừng bán vé tham quan.
“Biển người” chen chân ở Tam Chúc - Hà Nam ảnh 6 Nhờ phân luồng giao thông, ngừng bán vé, hỗ trợ khách di chuyển nhanh vào khu vực trung tâm chùa, nơi có không gian rộng hơn nên đầu giờ chiều, cảnh ùn tắc tại bến tàu và nhà chờ xe điện phần nào thuyên giảm
Trao đổi với SGGP, ban tổ chức khẳng định do du khách rất đông nên bên cạnh việc phát loa tuyên truyền phải thực thi các biện pháp phòng, chống dịch, ban tổ chức cũng cắt cử người cầm loa tỏa đi các địa bàn để nhắc nhở. Tuy nhiên trên thực tế còn một số người dân thiếu ý thức không đeo khẩu trang, đám đông chen lấn, xô đẩy... 
Anh Tiến, Giám đốc một công ty vận tải du lịch ở Hà Nội cho biết, đoàn khách du lịch xuất phát từ Nhà hát Lớn Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng nhưng đến 12 giờ chiều khách vẫn không thể mua được vé tham quan vì vậy buộc phải chuyển lịch trình sang chùa Địa Tạng (Hà Nam). Cũng theo tài xế của đơn vị này, có rất nhiều đoàn khách lâm vào tình trạng tương tự, buộc phải quay về hoặc tìm địa điểm tham quan khác.

Tin cùng chuyên mục